Sasuke: Bố con Hoàng Bách - Tê Giác "náo loạn" trường quay

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/07/2015

Những giây phút xuất hiện tuy ngắn ngủi của bố con Hoàng Bách - Tê Giác vẫn mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả hâm mộ "Sasuke Việt Nam".

Không giới hạnSasuke Việt Nam” tuần này chứng kiến thành tích ấn tượng do hàng loạt thí sinh lập nên và đặc biệt với sự góp mặt của cặp bố con Hoàng BáchTê Giác đã tạo nên sự thích thú cho những ai yêu thích chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Nhà báo Lại Văn Sâm đã quay trở lại thay thế Thành Trung trong vị trí bình luận viên khách mời đồng hành cùng Nguyên Khang. Những khán giả yêu mến chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” hẳn sẽ chưa thể quên được những hình ảnh đáng yêu của cặp bố con Hoàng Bách – Tê Giác. Chia sẻ cảm giác khi trở thành thí sinh "Sasuke", Hoàng Bách cho biết anh khá háo hức vì hai bố con anh là fan chương trình "Ninja Warrior" của Mỹ từ lâu tuy nhiên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ thực sự tham gia.

Phần thi của Hoàng Bách

Còn Tê Giác ở nhà luôn nói “Bố mà thi thì rớt chắc từ vòng đầu rồi” nhưng khi ở trường quay bé ngay lập tức động viên bố. Dù thế Hoàng Bách vẫn hy vọng mình thử thách giới hạn của bản thân và chứng minh cho các con của mình rằng “chúng ta có thể làm được những điều chúng ta nghĩ là không thể, hoặc ít nhất chúng ta đã dám làm nó”. Cựu thành viên nhóm AC&M đã bất ngờ vượt qua được 3 thử thách đầu tiên, điều mà chưa có một khách mời nào làm được trước đó và chỉ chịu dừng lại ở thử thách Người nhện nhảy do… không nhìn rõ đường.   

Tuy vậy, Hoàng Bách vẫn rất vui vì đã giữ lời hứa được với Tê Giác là sẽ vượt qua được phần Trụ nước, anh hứa sẽ trở lại thi trong các năm tới cho đến khi Tê Giác đủ tuổi tham gia. Tâm sự hài hước của Hoàng Bách rất giỏi phần Bám trụ vì ở nhà “mỗi lần bị vợ đánh thì đều ôm chân vợ” đã khiến cho khán giả có những giờ phút thư giãn, giải trí thú vị.









Tham dự "Sasuke" năm nay có rất nhiều thí sinh đến từ nhóm DNPF (Đà Nẵng Parkour Free running). Parkour là một môn thể thao đường phố mới du nhập về Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng được các bạn trẻ yêu thích. Trong đó có Võ Trường Giang, chàng 21 tuổi sinh viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Anh là thí sinh đầu tiên của tuần này hoàn thành phần thi với thành tích 1:18:63. 

Tuy nhiên những người bạn khác từ nhóm Parkour Đà Nẵng của Võ Trường Giang là Nguyễn Hoàng Duy Phước và Nguyễn Hoàng Vũ đều lần lượt phải uống nước hồ khi thất bại ở những thử thách Bám trụ và Người nhện nhảy. Ba chiến binh tiếp theo là Nguyễn Văn Tín, Trần Văn Nhựt và Nguyễn Tuấn Hải cũng đều sớm dừng chân tại cuộc thi.

Trần Minh Đạt là một thí sinh đến từ Hà Nội và đã gây khá nhiều sự chú ý cho những ai theo dõi cuộc thi từ đầu vì lòng quyết tâm và đam mê với chương trình. Sau khi bỏ lỡ Vòng sơ tuyển tại Hà Nội, Trần Minh Đạt đã vào tận Đà Nẵng để tham dự Vòng sơ loại ở đây. Xuất thân từ trường Thể dục Thể chất nên Trần Minh Đạt đã có một thành tích rất ấn tượng 1:03:03 và qua đó xếp ở vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng tuần này.

Các phần thi trong tập 5





Thí sinh Lê Quốc Đạt cũng đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với thành tích cao 1:07:55 tuy nhiên đáng tiếc do chạm tay trên gờ tường và mắc lỗi phạm quy nên thí sinh này đã phải chia tay với cuộc thi. Trần Mạnh Tùng, cựu vận động viên Judo, thí sinh vô địch Vòng sơ loại phía Bắc đã có một phần chia sẻ khá xúc động khi nhận được sự ủng hộ rất lớn của vợ con để yên tâm tham gia chương trình. Trần Mạnh Tùng chia sẻ bạn đã biến nỗi nhớ con gái 2 tháng tuổi thành động lực thi đấu và xếp ở vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng tuần này với thành tích 1:02:86.



Trong khi đó Lê Đức Ri, quán quân Vòng sơ loại miền Trung lại không may mắn và có phần nóng vội nên đã thất bại tại phần thi Người nhện nhảy dù đã thi đấu khá xuất sắc trước đó. Tuy nhiên người bạn đồng hành của Lê Đức Ri là Nguyễn Đức Phong đã lập nên kỷ lục mới với thành tích 00:57:16 và qua đó soán ngôi đầu trên Bảng xếp hạng cho đến thời điểm này.





Thí sinh Nguyễn Sĩ Cường, đến từ Hà Tĩnh, xuất thân là con nhà nông ở tại vùng đất có khí hậu khắc nghiệt chính vì thế bạn rất tự tin với thể lực sung mãn của mình. Với thành tích 1:10:93, Nguyễn Sĩ Cường vui mừng chia sẻ niềm vui với cả nhà và bố hiện đang làm ở Angola và hy vọng kiếm được tiền để bố khỏi phải đi làm.

Còn thí sinh Nguyễn Hoàng Xuyên tham gia chương trình “Sasuke” với hy vọng có thể tự tay thay đổi số phận của mình, đi đến vòng cuối cùng để chinh phục đỉnh tháp Midoriyama nhưng rất tiếc thí sinh mạng hỏa này đã rơi xuống nước. Do vội vàng hấp tấp mà hàng loạt thí sinh tiếp theo cũng đã phải dừng chân trước “ngưỡng cửa thiên đường”.