Tước giấy phép lái xe đối với 2 tài xế xe buýt đua nhau tranh giành khách trên QL1A

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 11:33 19/03/2017

Cơ quan công an đã mời tài xế 2 phương tiện xuất hiện trong đoạn clip lên trụ sở làm việc. Tại đây, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận đua nhau trên quốc lộ 1A để tranh giành khách.

Ngày 18/3, Trung tá Nguyễn Công Dũng, Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đã mời 2 tài xế vượt đèn đỏ để tranh giành khách lên lập biên bản xử lý.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/3, một người ngồi trong xe ô tô ghi lại đoạn clip dài 1 phút 45, tường thuật cảnh 2 xe buýt đua nhau chạy trên QL 1A, đoạn qua thành phố Hà Tĩnh, để tranh giành khách.

Chứng kiến cuộc đua của 2 xe buýt, nhiều người xem hết sức bức xúc trước hành động coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng con người của tài xế.

Clip: 2 tài xế xe buýt đua nhau tranh giành khách trên QL1A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp Cảnh sát trật tự điều tra làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, xe buýt mang biển kiểm soát 38B - 006.89 (thuộc Công ty CP Vận tải xe khách Hà Tĩnh) do tài xế Lê Đăng Thuận điều khiển và xe "dù" giả xe buýt mang biển kiểm soát 38B - 011.16 do Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển.

Cả 2 tài xế đã đánh võng, lạng lách chạy trên QL 1A, theo hướng bắc - nam, sau đó vượt đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Biểu - Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh).

Tước giấy phép lái xe đối với 2 tài xế xe buýt đua nhau tranh giành khách trên QL1A - Ảnh 2.

2 xe buýt vượt đèn đỏ để tranh giành khách. Ảnh cắt clip.

Đội CSGT đã đưa chứng cứ và yêu cầu tài xế 2 xe nói trên điều khiển xe về đơn vị làm việc. Tại đây, sau khi xem chứng cứ, các tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Với những lỗi trên, cả 2 tài xế trên bị xử phạt hành chính 1,6 triệu đồng/người; tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị tước giấy phép lái xe trong 1 tháng.

Ngoài ra, xe buýt giả mang BKS 38B-011.16 do tài xế Phan Văn Lĩnh điều khiển, phía trước xe đề chữ "xe bus" nhưng thực chất trong kiểm định lại là xe khách và không đăng ký chạy tuyến cố định nào (xe không có lốt, hay còn gọi là xe dù). Vì vậy, tài xế này còn bị phạt thêm 5 triệu đồng vì không xuất trình được giấy đăng ký xe khi bị kiểm tra.

Tước giấy phép lái xe đối với 2 tài xế xe buýt đua nhau tranh giành khách trên QL1A - Ảnh 3.

2 tài xế xe buýt đua nhau QL1A bị tước giấy phép và phạt hành chính. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, xe buýt giả này vừa bị công an TP Hà Tĩnh lập biên bản vi phạm giao thông do đi vào đường cấm, tạm giữ giấy kiểm định, tạm giữ giấy phép lái xe 1 tháng. Tuy nhiên, mặc dù đã quá ngày hẹn nhưng tài xế Lĩnh vẫn chưa đến xử lý, tài xế này bị cơ quan chức năng phạt thêm 1 triệu đồng.