Từng ngồi cùng Dương Cầm 3 năm trước nhưng giờ Đỗ Hiếu lại nói chưa từng gặp đàn anh

Sa, Theo Trí Thức Trẻ 13:03 29/11/2017

Một là do Dương Cầm quá "mờ nhạt" trong trí nhớ Đỗ Hiếu, hai là do Đỗ Hiếu hơi đãng trí nên không thể nhớ việc từng gặp Dương Cầm cách đây 3 năm.

Những ngày qua, cuộc khẩu chiến giữa Dương Cầm và Miu Lê thu hút vô số sự chú ý từ phía dư luận. Cụ thể, vụ việc bắt nguồn từ lời nhận xét thẳng thắn của Dương Cầm khi cho biết bản thân không coi Miu Lê như một ca sĩ vì cô hát quá tệ. Đáp lại, Miu Lê cũng không phải dạng vừa và lập tức phản pháo rằng tìm kiếm tên Dương Cầm trên google chỉ cho ra kết quả là đàn piano. Vụ lùm xùm trở nên ồn ào hết khi một số nghệ sĩ cũng vào cuộc. Trong đó, nếu như một số đồng tình với ý kiến của Dương Cầm thì Đỗ Hiếu lại tỏ ra bênh vực cho giọng ca "Yêu một người có lẽ".

Từng ngồi cùng Dương Cầm 3 năm trước nhưng giờ Đỗ Hiếu lại nói chưa từng gặp đàn anh - Ảnh 1.

Cuộc khẩu chiến giữa Dương Cầm và Miu Lê đang là chủ đề nóng thời gian qua.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Đỗ Hiếu chia sẻ: "Nếu không đến với "Sao đại chiến" tôi chắc cũng không có dịp gặp anh Dương Cầm nên còn quá sớm để nói về tính cách ai đó. Tôi nghĩ anh Dương Cầm là người hiểu rõ nhất mục đích những việc anh đang làm là gì, thẳng thắn và đụng chạm chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Anh Dương Cầm đã từng nói trước tại họp báo là anh cảm thấy bơ vơ khi nào miền Nam thi, như kiểu một mình chống mafia nhưng bây giờ tôi thấy anh Dương Cầm giống mafia một mình chống lại thế giới Vpop hơn nhỉ".

Từng ngồi cùng Dương Cầm 3 năm trước nhưng giờ Đỗ Hiếu lại nói chưa từng gặp đàn anh - Ảnh 2.

Đỗ Hiếu.

Ngay sau khi lên tiếng, phát ngôn của Đỗ Hiếu đã lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm. Thế nhưng, không ít cư dân mạng tinh ý nhận ra dù Đỗ Hiếu khẳng định chưa từng gặp Dương Cầm nhưng cả hai đã có dịp "đụng độ" vào năm 2014. Thời điểm đó, Đỗ Hiếu tham gia Bài hát Việt còn Dương Cầm đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc của chương trình này. Chưa hết, anh lại được "duyên phận" giao trọng trách cố vấn âm nhạc cho 3 ca khúc, trong đó có sáng tác của Đỗ Hiếu.

Do đó, bộ đôi không hề vô tình lướt qua giữa chốn đông người mà thậm chí còn ngồi cạnh, cùng đung đưa theo giai điệu bài hát "Nghe ta hồi sinh" và bàn luận hăng say sôi nổi. Ấy thế mà, sau 3 năm, Đỗ Hiếu lại coi Dương Cầm như ta chưa từng quen. Không biết rằng, vì Đỗ Hiếu đãng trí hay Dương Cầm quá "mờ nhạt" trong mắt đàn em nên mới như vậy...

Từng ngồi cùng Dương Cầm 3 năm trước nhưng giờ Đỗ Hiếu lại nói chưa từng gặp đàn anh - Ảnh 4.

Người ta bảo âm nhạc có thể kết nối mọi tâm hồn nhưng sao chẳng thể khiến Đỗ Hiếu nhớ tới Dương Cầm.

Từng ngồi cùng Dương Cầm 3 năm trước nhưng giờ Đỗ Hiếu lại nói chưa từng gặp đàn anh - Ảnh 5.

Thậm chí, cả hai còn trò chuyện hăng say thế kia cơ mà...