Dương Hoàng Yến bênh vực Dương Cầm giữa lùm xùm "dìm hàng" Only C và Miu Lê trên sóng truyền hình

Bông Hoa, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 26/11/2017

Dòng trạng thái chia sẻ quan điểm xung quanh câu chuyện lùm xùm về những phát ngôn "không thể thẳng hơn" dành cho đồng nghiệp của nhạc sĩ Dương Cầm trong và sau cuộc thi "Sao đại chiến" của Dương Hoàng Yến ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía người hâm mộ.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Dương Hoàng Yến đã đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ quan điểm xung quanh câu chuyện lùm xùm về những phát ngôn "không thể thẳng hơn" dành cho đồng nghiệp của nhạc sĩ Dương Cầm trong và sau cuộc thi "Sao đại chiến".

Theo đó, Dương Hoàng Yến cho biết những người làm nghệ thuật đều có cái tôi rất cao nên không mấy ai thích nghe những lời chê, ngay chính bản thân cô cũng từng cảm thấy rất buồn khi nhận được những lời nhận xét tiêu cực về mình. Chia sẻ về nhạc sĩ Dương Cầm, trước đây Dương Hoàng Yến cũng từng hợp tác với producer này và bị chê tơi bời với những lời lẽ rất nặng nề, thậm chí ngay sau phần biểu diễn của cô ở vòng 2 "Sao Đại Chiến", anh cũng phê bình cô rất gay gắt.

Dương Hoàng Yến bênh vực nhạc sĩ Dương Cầm giữa lùm xùm dìm hàng Only C và Miu Lê trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ khá dài của Dương Hoàng Yến trên facebook cá nhân về lùm xùm của nhạc sĩ Dương Cầm trong và sau chương trình "Sao Đại Chiến".

Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, tất cả những lời phê bình đó của nhạc sĩ Dương Cầm cũng chỉ mang ý tốt giúp đồng nghiệp rút kinh nghiệm và tiến bộ. "Đó là những lời nhận xét thẳng thắn và đầy thành ý, ít nhất là trong khuôn khổ chương trình, không có ý hạ thấp những người làm nghệ thuật hay giải trí. Có lẽ, câu chữ trong bài phỏng vấn tổng thể hoặc chương trình khi bị tách bạch ra, dễ khiến người đọc hiểu lầm. Là người nghệ sĩ, tôi hiểu cảm giác khi nhận những lời chê đó nhưng với riêng anh Cầm, tôi tin rằng, những lời chê đó hoàn toàn chân thành và mang nhiều thiện chí, hơn là việc công kích cá nhân" - Dương Hoàng Yến nhấn mạnh.

Nguồn cơn sự việc là khi producer Dương Cầm thẳng thắn nhận xét đội của nữ ca sĩ Miu Lê và producer Only C trong chương trình "Sao Đại Chiến": "Tôi không nghe rõ Miu Lê hát, giọng hát yếu ớt, hời hợt. Tôi muốn ai đến đây cũng phải đầu tư ngoài ngoại hình phải đầu tư giọng hát, họ phải nâng tầm mình lên". Chưa dừng lại tại đó, trong một bài phỏng vấn gần đây, producer Dương Cầm còn cho biết trong cảm nhận của anh, Miu Lê không đủ trình độ để được gọi là ca sĩ mà chỉ đơn thuần coi cô là một diễn viên hay không đánh giá cao khả năng làm nhạc Only C.

Dương Hoàng Yến bênh vực nhạc sĩ Dương Cầm giữa lùm xùm dìm hàng Only C và Miu Lê trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Dương Hoàng Yến và đồng đội của cô - producer Dương Cầm trong cuộc thi Sao Đại Chiến.

Nguyên văn dòng chia sẻ của Dương Hoàng Yến

Người làm nghệ thuật có cái tôi rất cao và vì thế, chắc chắn không mấy ai thích nghe những lời chê. Tôi là ca sĩ và từng cực kỳ buồn khi nghe được những lời nhận xét tiêu cực ở nhiều khía cạnh về mình. Khi mới bước vào nghề, cái cảm giác đó ê chề và đến bây giờ, khi đứng trên sân khấu đã gần 10 năm, nó vẫn không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng qua thời gian, cảm giác khó chịu ấy cũng đã bớt đi bởi tôi hiểu được những lời chê ấy giúp mình trưởng thành hơn, là động lực để mình cố gắng hoàn thiện những khiếm khuyết.

Trở lại với Sao đại chiến và những chuyện bên lề, trước đây, tôi cũng là người từng bị anh Dương Cầm chê tơi bời - thậm chí với những lời rất nặng nề khiến tôi bị sốc. Nếu là người khác, có lẽ tôi và anh ấy đã không chơi với nhau nữa, thậm chí cạch mặt. Nhưng tôi nhận ra thành ý trong những lời chê của anh ấy là thực lòng muốn tôi tốt lên. Và ngay cả trong cuộc thi, cũng có những lúc tôi làm không đúng ý đồ của phần diễn, cụ thể là trong bài hát Lạc Trôi tôi vừa thể hiện ở vòng 2 của chương trình anh Cầm cũng vẫn phê bình rất gay gắt.

Nó cũng tương tự những lời chê khi anh Cầm ngồi ghế producer tại Sao đại chiến hay trong bài phỏng vấn anh ý về những người đồng nghiệp (của tôi) đang gây ồn ào. Thực lòng, đó là những lời nhận xét thẳng thắn và đầy thành ý, ít nhất là trong khuôn khổ chương trình, không có ý hạ thấp những người làm nghệ thuật hay giải trí. Có lẽ, câu chữ trong bài phỏng vấn tổng thể hoặc chương trình khi bị tách bạch ra, dễ khiến người đọc hiểu lầm. Là người nghệ sĩ, tôi hiểu cảm giác khi nhận những lời chê đó nhưng với riêng anh Cầm, tôi tin rằng, những lời chê đó hoàn toàn chân thành và mang nhiều thiện chí, hơn là việc công kích cá nhân.

Bản thân anh Cầm có thể nhận những ý kiến trái chiều khi phát ngôn và có lẽ anh cũng lường trước điều đó. Tuy nhiên, ở cương vị những người làm nghệ thuật với nhau, tôi nghĩ mọi người nên nói chuyện trên phương diện chuyên môn chứ không nên mang những chuyện cá nhân ra để làm "vũ khí".

Tôi vẫn luôn tin tưởng người anh của mình và chúng tôi sẽ chơi hết mình tại cuộc thi. Nếu có phải rời cuộc thi thì chắc chắn team Song Dương sẽ ra đi một cách thoải mái và vui vẻ nhất có thể.

Trời lạnh rồi, mọi người hãy mặc thật ấm và có một cuối tuần vui vẻ nhé!