Từ lễ hội hoa hồng Bulgaria: Người dân đừng tiếp tục hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình nữa!

PV, Theo Trí Thức Trẻ 14:44 06/03/2017

Nhiều người tham dự lễ hội không thỏa mãn, nhưng họ chấp nhận, để cho thị hiếu và nhu cầu chất lượng giảm đi. Đó mới thực sự là điều đáng báo động và mong người dân đừng tiếp tục hạ thấp tiêu chuẩn của mình nữa...

Những ngày vừa qua, sự kiện lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Hà Nội đã thu hút hàng trăm nghìn người dân đến tham quan nơi đây mỗi ngày.  

Trái với khung cảnh lung linh với hàng ngàn loại hoa hồng tươi được trang trí thành lâu đài tình yêu, thung lũng hoa mà BTC đã cung cấp trước đó, không ít người dân tỏ ra vô cùng thất vọng khi chứng kiến tận mắt những cây hoa giả, hoa héo ngay trong ngày đầu tiên khai mạc. 

Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo, bỏ qua mọi lời chê bai, nỗi thất vọng của những người đi trước, cảnh phe vé lộng hành, người xem chen chúc đến hỗn loạn, giành giật vé... vẫn liên tục diễn ra trong suốt những ngày qua.

Từ lễ hội hoa hồng Bulgaria: Người dân đừng tiếp tục hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình nữa! - Ảnh 1.

Chậu cây lác đác một vài bông hoa trong lễ hội hoa hồng. Ảnh: Thu Hường

Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà một lễ hội bị thổi phồng lên nhiều so với thực tế như vậy diễn ra, nhưng điều khiến ai cũng ngạc nhiên là vì sao càng chê thì lễ hội đó lại càng thu hút nhiều khách tham quan. 

Lý giải điều này, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch & TGĐ Le Group of Companies, Chủ tịch CLB Doanh Nhân Sáng Tạo cho biết, một trong số những lý do khiến các lễ hội gây thất vọng lại trở nên thu hút là vì người dân đang hạ thấp tiêu chuẩn của chính bản thân mình. 

Từ lễ hội hoa hồng Bulgaria: Người dân đừng tiếp tục hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình nữa! - Ảnh 2.

Hoa hồng trưng bày héo rũ khiến nhiều người thất vọng. Ảnh: Thu Hường

Theo ông Vinh, nắm bắt tâm lý khát khao các sự kiện văn hóa đại chúng, vốn rất thiếu vắng, những người tổ chức sự kiện thiếu cái tâm rất dễ lòe bịp người dân bằng những chiêu trò quảng cáo thổi phồng sự thật. Ngay cả khi bị bóc trần sự thật, họ vẫn được đại bộ phận công chúng tặc lưỡi cho qua bởi những bức xúc tức thời rất dễ trôi nhanh.

"Đối với khách tham quan, tôi nghĩ họ thừa đủ khả năng phán xét xem đồng tiền hoặc thời gian bỏ ra cho một lễ hội như vậy có xứng đáng hay không", ông Vinh chia sẻ. Những người không hài lòng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm lần thứ hai. Tuy nhiên, phần lớn công chúng tò mò và thiếu cơ hội giải trí vẫn đến, đến cho biết, và để giải trí. 

Từ lễ hội hoa hồng Bulgaria: Người dân đừng tiếp tục hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình nữa! - Ảnh 3.

Có thể họ không thỏa mãn, nhưng chấp nhận, và để cho thị hiếu và nhu cầu chất lượng giảm đi. Dần dần công chúng sẽ quen với những thứ nhờ nhờ, nhạt nhạt... và cùng với đó là sự xuống cấp về tiêu chuẩn văn hóa. "Và tôi nghĩ, đó mới thực sự là điều đáng báo động".

Trên thực tế, hồi tháng 4/2016 tại Hoàng Thành Thăng Long, nơi diễn ra lễ hội hoa anh đào đã để lại sự thất vọng quá lớn cho người dân khi "show" ra độc một cây hoa anh đào héo rũ hay lễ hội hoa Tử Đằng tại Savico Long Biên hồi tháng 5 trưng bày toàn hoa giả. Thế nhưng, sau tất cả, người dân lại bỏ qua để chen chúc tới lễ hội hoa hồng Bulgaria.

Cũng không khác các lễ hội trước đó, lễ hội này tiếp tục khiến người dân bức xúc, thất vọng. Thế nhưng nó chỉ là sự bức xúc tạm thời, hàng nghìn người vẫn kéo đến, tiếp tục chiêm ngưỡng những thứ khác xa so với kì vọng của bản thân mình, và việc hạ thấp tiêu chuẩn như vậy sẽ tạo ra "n" lễ hội hoa hồng Bulgaria về sau nữa.