Truy nã quốc tế với Phó Giám đốc Eximbank bỏ trốn cùng 245 tỷ đồng ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:24 24/02/2018

Ông Lê Nguyễn Hưng (SN 1971, quê tỉnh Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM) bị truy nã quốc tế về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 1 nữ đại gia số tiền là 245 tỉ đồng.

Ngày 24/2, Bộ Công an cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã quốc tế với ông Lê Nguyễn Hưng (SN 1971, quê tỉnh Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy nã quốc tế với Phó Giám đốc Eximbank bỏ trốn cùng 245 tỷ đồng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Hưng bị truy nã quốc tế về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nạn nhân là bà C.T.B là khách hàng VIP của ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM. Được biết, ông Hưng đã xuất cảnh ra khỏi Việt Nam và đang ở tại Mỹ.

Theo điều tra ban đầu, bà B. thường xuyên giao dịch với ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM và gửi tiền tiết kiệm tại đây. Từ năm 2014 đến năm 2016, ông Hưng đã nhiều lần  làm giả ủy quyền của bà B. để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà B. rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán.

Giấy ủy quyền của bà B. cho 3 cá nhân có tên là N.T.H.L.; N.M.H. và 1 người khác nhưng bà B. không biết những người này. Với hành vi này, ông Hưng chiếm đoạt được số tiền 245 tỉ đồng của bà B. trong quãng thời gian dài.

Bà B. phát hiện vụ việc nên đã báo với phía ngân hàng và thông báo cho công an. Sau đó, ngân hàng cũng đã tố cáo hành vi lừa đảo của ông Hưng với công an.

Ngày 23/2, Bộ Công an đã tiến hành phát lệnh truy nã quốc tế với ông Hưng và nhờ phối hợp của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) giúp sức truy bắt.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/2, lãnh đạo ngân hàng Eximbank cũng đã họp và tìm hướng giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, phía ngân hàng vẫn đang chờ phán quyết của Toà án.

Theo đó, ông Lê Nguyễn Hưng (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Dương) vào làm việc tại Eximbank từ tháng 12/1991.Từ tháng 12/1991 đến tháng 7/1995 ông Hưng làm nhân viên kế toán phòng kế toán tổng hợp Hội sở ngân hàng Eximbank.

Tháng 8 đến tháng 10/1995 ông Hưng được điều chuyển qua phòng kế toán giao dịch cũng thuộc Hội sở ngân hàng Eximbank. Đến tháng 11/1995 ông Hưng được lên chức là kiểm soát viên phòng kế toán giao dịch Hội sở ngân hàng Eximbank và làm việc cho đến tháng 5/1999.

Sau đó, ông Hưng tiếp tục được chuyển về làm việc tại phòng Ngân quỹ Hội sở ngân hàng Eximbank và giữ chức Phó phòng Ngân quỹ. Cuối năm 1999 đến tháng 6/2006, ông Hưng sang làm Phó phòng kế toán giao dịch Hội sở Eximbank.

Từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2017, ông Hưng giữ chức Trưởng Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân thuộc Hội sở ngân hàng Eximbank.Tiếp đó, ông Hưng giữ chức Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM từ năm 2007 đến tháng 2/2017 thì bỏ trốn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày