“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt

KLinh, Theo Helino 17:55 03/11/2019

Trong các nhóm nhạc nữ được lựa chọn để đại diện cho các công ty thuộc Big 3, kết quả của JYP gây tranh cãi nhiều nhất.

Big 3 – bộ 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc gồm SM, YG và JYP Entertainment là nơi hình thành nên vô số nhóm nhạc huyền thoại, trong đó có những girlgroup nổi tiếng, có sức ảnh hưởng không thua kém nhóm nam, góp phần làm nên sự phổ biến của Kpop trên phạm vi toàn cầu. Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc đã cùng bình chọn nhóm nhạc nữ đại diện cho SM, YG và JYP.

Kết quả từ 2 công ty đầu tiên có vẻ dễ đoán khi được đông đảo netizen tán đồng, tuy nhiên đại diện cho JYP lại là cuộc giằng co quyết liệt giữa Wonder GirlsTWICE - 2 nhóm nhạc đình đám trong Kpop Gen 2 và Gen 3.

SM Entertainment

S.E.S

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 1.

S.E.S debut năm 1997 và được coi là 1 trong những nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ nhất nổi tiếng nhất, thậm chí còn từng được gọi với mỹ danh "H.O.T phiên bản nữ". S.E.S từng giữ kỉ lục nhóm nữ có doanh số album cao nhất Hàn Quốc trong vòng 20 năm trước khi bị TWICE vượt qua.

S.E.S tan rã vào năm 2002 do Bada và Eugene không đạt được thỏa thuận hợp đồng với SM. Tuy nhiên cả nhóm đã có màn tái hợp huyền thoại nhằm kỉ niệm 20 năm ngày ra mắt vào năm 2016. Cho đến nay, S.E.S vẫn được coi là huyền thoại, đặt nền móng cho các girlgroup của SM nói riêng và Kpop nói chung.

SNSD

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 2.

Cho đến nay, SNSD vẫn được coi là "tường thành Kpop" nhờ sức ảnh hưởng và thành tích của họ. Khi 9 cô gái debut vào năm 2007, họ khá chật vật khi có vô số antifan và phải đối mặt với nhiều tin đồn ác ý. Tuy nhiên, khi ca khúc "Gee" (2009) trở thành hit, một trang mới đã mở ra cho SNSD. Các cô gái ngày càng nổi tiếng, "bỏ túi" nhiều bản hit "gây bão" cộng đồng fan Kpop như "Genie", "Hoot", "Mr.Mr", "I Got A Boy",…

Trong thời kì hoạt động đỉnh cao, nhóm có doanh số album không hề thua kém các đồng nghiệp nam. Nhóm cũng là girlgroup đầu tiên của SM chạm tay vào giải thưởng Daesang danh giá.

Năm 2014, Jessica rời nhóm. Nhưng sự ra đi của cô không khiến SNSD lao đao, trái lại họ còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi vẫn duy trì được lượng fan và doanh số album "khủng". Hiện tại SNSD chủ yếu tập trung vào hoạt động cá nhân khi Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời SM vào năm 2017 nhưng tuyên bố vẫn là thành viên của nhóm.

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 3.

Hiện tại SNSD còn 8 thành viên

f(x)

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 4.

f(x) debut vào năm 2009 với đội hình 5 người và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với phong cách độc đáo, cá tính. Dù không được comeback thường xuyên nhưng họ đã kịp ghi dấu ấn với fan Kpop qua những bản hit như "Hot Summer", "Rum Pum Pum Pum", "Red Light",…

Năm 2014, Sulli tuyên bố tạm ngừng hoạt động và chính thức rời nhóm 1 năm sau đó. Còn lại 4 thành viên, f(x) comeback đúng 1 lần duy nhất vào năm 2015 với album "4 Walls" rồi bước vào thời kì đóng băng hoạt động vô thời hạn. Năm 2019, Luna, Amber và Victoria cùng tuyên bố kết thúc hợp đồng với SM Entertainment nên dù f(x) không tuyên bố tan rã nhưng khả năng tái hợp của họ là rất nhỏ.

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 5.

Đội hình cuối cùng của f(x) trước khi đóng băng hoạt động

Red Velvet

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 6.

Red Velvet ra mắt với đội hình gốc gồm 4 người vào năm 2014. Sau đó 1 năm, thành viên cuối cùng là Yeri được bổ sung vào nhóm. Họ được đánh giá cao vì khả năng ca hát ấn tượng cùng hình tượng độc đáo khi liên tục quảng bá xen kẽ giữa concept "Red" trẻ trung, năng động và "Velvet" bí ẩn, quyến rũ.

Dù âm nhạc của Red Velvet thường xuyên gây tranh cãi vì khó nghe, khó ngấm nhưng trong sự nghiệp 5 năm, nhóm đã kịp bỏ túi một số bản hit như "Red Flavor", "Power Up",… Đặc biệt, "Power Up" còn giúp Red Velvet trở thành nghệ sĩ SM đầu tiên đạt Perfect All Kill trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc.

YG Entertainment

2NE1

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 7.

2NE1 debut năm 2009 với hình tượng girlcrush nổi loạn, cá tính, khác hẳn các nhóm nhạc hoạt động cùng thời. Thế nhưng họ ngay lập tức chứng tỏ mình là "quái vật" của làng nhạc Hàn Quốc khi "Fire" – ca khúc đầu tay nhanh chóng trở thành hit, đạt vô số giải thưởng. Họ cũng là tân binh đạt Daesang nhanh nhất khi ca khúc "I Don’t Care" giành giải "Ca khúc của năm" tại MAMA 2009.

Nhờ phong cách trình diễn chuyên nghiệp, đỉnh cao cùng hàng loạt bài hit như "Fire", "I Don’t Care", "I Am The Best", "Come Back Home",… mà 2NE1 nhanh chóng trở thành 1 trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop. Không may là năm 2014, Park Bom bị nghi cố tình vận chuyển thuốc cấm vào Hàn Quốc. Sự việc khiến nhóm phải đóng băng hoạt động dài ngày. Đầu năm 2016, Minzy rời nhóm để rồi cuối năm đó, 2NE1 chính thức tan rã trong niềm tiếc nuối vô hạn của fan Kpop.

BLACKPINK

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 8.

Khi mới debut vào năm 2016, BLACKPINK thường xuyên bị so sánh với đàn chị 2NE1 vì có sự tương đương về số thành viên, lại cùng theo đuổi concept girlcrush. Nhưng rồi BLACKPINK nhanh chóng chứng minh được thực lực khi trở thành nhóm nhạc đầu tiên giành danh hiệu Perfect All-kill (PAK) danh giá với ca khúc đầu tay - "Whistle".

Dù BLACKPINK không được comeback thường xuyên nhưng các sản phẩm âm nhạc của họ như "DDU-DU DDU-DU", "Kill This Love",… liên tục trở thành hit. Hiện tại, họ là nhóm nữ Kpop có thứ hạng cao nhất trên BXH Billboard 200 và Billboard Hot 100 danh giá, được mệnh danh là "nữ hoàng Youtube" với các kỉ lục MV trăm triệu view nhanh nhất Kpop. "DDU-DU DDU-DU" của BLACKPINK hiện còn là MV có nhiều lượt xem nhất của 1 nhóm nhạc Hàn Quốc khi số view gần chạm ngưỡng 1 tỉ.

JYP Entertainment

Wonder Girls

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 9.

Wonder Girls ra mắt năm 2007 và là nhóm nhạc nữ đầu tiên mà JYP sản xuất. Nhờ các ca khúc hit như "Tell Me", "So Hot", "Nobody" mà nhóm nhanh chóng đạt đỉnh cao, trở thành 1 trong những girlgroup hàng đầu của Kpop Gen 2. Wonder Girls cũng là nhóm nữ Kpop đầu tiên Mỹ tiến. Phiên bản tiếng Anh của "Nobody" từng đạt hạng 76 trên BXH Billboard Hot 100, khiến họ trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên xuất hiện tại bảng vàng danh giá này.

Dù vậy, kế hoạch Mỹ tiến của Wonder Girls được đánh giá là không thành công như mong đợi. Họ cũng trải qua nhiều lần thay đổi về đội hình. Năm 2015, Wonder Girls chuyển hướng hoạt động thành ban nhạc với 4 thành viên Yubin, Yeeun, Hyerim và Sunmi. Dù vẫn được đông đảo người hâm mộ đón nhận nhưng Wonder Girls vẫn quyết định tan rã vào năm 2017.

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 10.

Đội hình cuối cùng của Wonder Girls trước khi tan rã

Miss A

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 11.

Miss A debut vào năm 2010 với đội hình 4 người. Dù mới ra mắt nhưng "Bad Girl, Good Girl"– ca khúc đầu tay của họ ngay lập tức trở thành hit, giúp Miss A trở thành nhóm nữ đạt no.1 trên show âm nhạc nhanh nhất trước khi bị đàn em cùng nhà ITZY đánh bại. Cũng nhờ bài hát này mà Miss A đã đạt Daesang đầu tiên trong sự nghiệp bằng giải thưởng "Ca khúc của năm" tại MAMA 2010.

Thế nhưng Miss A lại không duy trì được phong độ qua các sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Năm 2016, thành viên Jia rời nhóm. Dù JYP tuyên bố Miss A tiếp tục hoạt động với 3 người nhưng nhóm không tránh khỏi kết cục tan rã vào năm 2017.

TWICE

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 12.

TWICE ra mắt vào năm 2015, 9 thành viên được tuyển chọn từ show sống còn nội bộ của JYP mang tên "Sixteen". Dù "Like Ooh-Ahh" – bài đầu tiên của nhóm bị chê nhạt nhòa nhưng TWICE nhanh chóng "phục thù" bằng hàng loạt bản hit đem lại tên tuổi cho họ như "Cheer Up", "TT", "Signal",… qua đó trở thành 1 trong những nhóm nhạc hàng đầu của Kpop Gen 3.

Nhờ chuỗi hit "khủng", TWICE đã đạt vô số Perfect All Kill cũng như Daesang danh giá trong sự nghiệp của mình. Không chỉ mạnh về nhạc số, TWICE còn có khả năng bán album đáng gờm, trở thành nhóm nữ có doanh số album cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc. 9 cô gái nhà JYP cũng đạt vô số thành công ở thị trường Nhật Bản, gây ấn tượng mạnh khi là girlgroup Kpop đầu tiên tổ chức tour diễn tại các sân vận động mái vòm ở xứ sở Hoa anh đào.

ITZY

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 13.

Nhóm nữ mới của JYP dù mới debut vào đầu năm nhưng đã gặt hái vô số thành tích "khủng". Với ca khúc đầu tay "Dalla Dalla", 5 cô gái trở thành tân binh có MV debut được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu. Không chỉ vậy, họ còn phá kỉ lục nhóm nữ giành cúp đầu tay nhanh nhất (trong vòng 9 ngày). Với 9 chiếc cúp trong đợt quảng bá đầu tiên, ITZY còn xô đổ kỉ lục từng tồn tại suốt 22 năm của Kpop vốn thuộc về huyền thoại S.E.S.

Trước các ứng cử viên nhóm nữ đại diện cho Big 3 đa phần cư dân mạng Hàn Quốc đều bình chọn SNSD và 2NE1 lần lượt là "bộ mặt" của SM và YG nhờ sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của 2 nhóm nhạc này. Thế nhưng đại diện của JYP lại gây tranh cãi vì dù Wonder Girls vốn được coi là 1 trong những nhóm nữ huyền thoại, thế nhưng số lượng người chọn TWICE lại nhiều hơn.

Wonder Girls có sự nghiệp rực rỡ trong những năm đầu hoạt động, tuy nhiên sau khi Mỹ tiến không thành cùng việc thay đổi thành viên, sức ảnh hưởng của nhóm đã giảm sút đáng kể so với 2 đối thủ cùng thời là SNSD và 2NE1. Còn TWICE, dù đã bước sang năm thứ 5 của sự nghiệp nhưng vẫn hoạt động ổn định. Họ là nhóm nữ duy nhất có ca khúc đạt no.1 trên BXH Melon trong năm 2019, lượng bán album vẫn tăng liên tục dù comeback với tần suất lớn.

“Truy lùng” girlgroup là “bộ mặt” của Big 3: Kết quả từ SM và YG dễ đoán, riêng đại diện JYP gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh 14.

Lựa chọn của Knet về nhóm nữ đại diện cho 3 công ty SM, YG, Entertainment

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ nhóm nữ nào là đại diện cho SM, JYP và YG?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn tham khảo: Knetizen