Trung tâm Sài Gòn lại ngập sâu vì mưa kết hợp triều cường, người dân ì ạch đẩy bộ xe chết máy về nhà

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:28 04/12/2017

Ghi nhận trên đường Calmette (đoạn Võ Văn Kiệt - Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình) ngập sâu khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Một số đoạn nước dâng cao gần nửa bánh xe máy, phương tiện di chuyển khó khăn nên nhiều người phải ì ạch đẩy bộ xe chết máy về nhà.

Chiều tối 4/12, tại khu trung tâm Sài Gòn, mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các tuyến đường như Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Calmette,... (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) bị ngập khá nặng.

Nhiều người và phương tiện di chuyển qua các tuyến đường này phải chen nhau nhích từng chút qua nước ngập. Xe máy cũng chết máy hàng loạt khiến người dân phải ì ạch đẩy xe trong nước về nhà sau giờ tan tầm.

Trung tâm Sài Gòn lại ngập sâu vì mưa kết hợp triều cường, người dân ì ạch đẩy bộ xe chết máy về nhà - Ảnh 1.

Chiều tối 4/12 mưa lớn kết hợp triều cường biến đường phố Sài Gòn thành sông.

Trung tâm Sài Gòn lại ngập sâu vì mưa kết hợp triều cường, người dân ì ạch đẩy bộ xe chết máy về nhà - Ảnh 2.

Giao thông qua khu vực ùn ứ, khó khăn.

Theo đó, lúc 17h45 do nước còn ngập nên trên đường Calmette cũng xảy ra ùn ứ giao thông nặng tại đoạn giao với Nguyễn Thái Bình.

Công an phường và dân quân tự vệ phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) cũng đã túc trực tại các giao lộ phân luồng nhưng vẫn còn ùn ứ giao thông. Nhiều người đi làm về trong ngày đầu tuần tỏ ra rất mệt mỏi vì ngập nước và kẹt xe.

Trung tâm Sài Gòn lại ngập sâu vì mưa kết hợp triều cường, người dân ì ạch đẩy bộ xe chết máy về nhà - Ảnh 3.

Tình trạng tiếp diễn đến 19h tối

Trung tâm Sài Gòn lại ngập sâu vì mưa kết hợp triều cường, người dân ì ạch đẩy bộ xe chết máy về nhà - Ảnh 4.

Nhiều người dân ì ạch đẩy xe chết máy về nhà.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch và hiện ở mức cao. Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục dâng cao.

Dự kiến tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,58 – 1,63m (cao hơn BĐ III 0,08 – 0,13m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày sáng sớm và chiều tối.