Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng "canteen" cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất

TIẾN TUẤN - MẠNH ĐĂNG, Theo Trí Thức Trẻ 11:35 25/11/2019

Dù chỉ ít ngày nữa là SEA Games 2019 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Philippines vẫn đang diễn ra, có khá nhiều bất cập và đôi khi khiến các phóng viên trong khu vực phải lắc đầu ngao ngán.

Trung tâm báo chí SEA Games 30 sơ sài trước ngày đón hàng ngàn phóng viên từ các nước. T/h: Mạnh Đăng

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 2.

Trung tâm báo chí phục vụ SEA Games 30 được xây dựng tại trung tâm thủ đô Manila (Philippines), xung quanh có khá nhiều khu vui chơi giải trí. Khung cảnh bên ngoài khu vực này cũng rất đẹp do nằm sát bờ biển. Ảnh: Tiến Tuấn

Đây sẽ là nơi làm việc của những phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí của các quốc gia Đông Nam Á cũng như các hãng thông tấn lớn trong khu vực trong khoảng 1 tháng tới đây. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 4.

Thế nhưng, cho tới ngày 25/11, tức chỉ vài ngày trước khi SEA Games chính thức khởi tranh, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà tại đây vẫn rất ngổn ngang. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 5.

Băng rôn, standy, tình nguyện viên hướng dẫn gần như chưa được chuẩn bị. Nếu chỉ nhìn từ bên trong rất khó để biết nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động đưa tin dành cho SEA Games chỉ trong ít ngày nữa. Ảnh: Tiến Tuấn

Thậm chí, tại sảnh A của trung tâm, vẫn có những nhân viên đang tất bật lau dọn và sửa chữa một vài công trình dù trung tâm đã đi vào hoạt động được một vài ngày. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 7.

Nơi đông đúc phóng viên nhất là ở sảnh D, tại đây, phóng viên các nước sẽ tiến hành kích hoạt thẻ tác nghiệp tại SEA Games tới. Ảnh: Tiến Tuấn

Công tác kích hoạt thẻ cho các phóng viên được thực hiện khá thủ công. Từng người sẽ lên nhận thẻ của mình và ký tên vào một tờ giấy trắng được kẻ rất sơ sài. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 9.

Một sự cố khá hy hữu đã xảy ra với các phóng viên truyền hình, trong đó có cả các phóng viên Việt Nam trong ngày 24/11 vừa qua. Theo đó, nhiều phóng viên đã bị cấp thiếu thẻ và được ban tổ chức cấp "thẻ tạm" và mọi thông tin được viết bằng tay. Rất may, sự việc này đã nhanh chóng được giải quyết trong sáng ngày 25/11. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 10.

Khu vực Media Room nằm ở tầng 2 của sảnh A. Theo ghi nhận, quy mô của khu vực này chỉ chưa tới 100 chỗ ngồi và được xem là khiêm tốn hơn rất nhiều so với 2 kỳ SEA Games trước tại Singapore và Malaysia. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 11.

Tại đây cũng chỉ có 30 máy tính để bàn phục vụ cho công việc của các phóng viên. Đây được xem là con số khó có thể đáp ứng được nhu cầu đưa tin bởi tại SEA Games 30 sẽ có hàng nghìn phóng viên, nhà báo tới đây tác nghiệp. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 12.

Hệ thống mạng wifi cũng là điều mà nhiều người lo ngại khi làm việc tại đây. Ảnh: Tiến Tuấn

Ban tổ chức cũng chỉ bố trí chưa đến 10 màn hình lớn phát hình trực tiếp cũng như cập nhật thông tin của các môn thi đấu. Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 14.

Một vài máy photo được chuẩn bị cho công việc của các đơn vị truyền thông. Ảnh: Tiến Tuấn

Quầy bar được chuẩn bị với một vài đồ ăn nhẹ. Đây được xem là sự chu đáo tốt nhất của nước chủ nhà dành cho các phóng viên trong những ngày qua. Kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ chính thức khai mạc từ ngày 30/11 cho tới ngày 11/12. Vào chiều 25/11, môn bóng đá nam tại SEA Games đã bắt đầu khởi tranh, U22 Việt Nam sẽ đọ sức cùng U22 Brunei trên SVĐ Binan vào lúc 15h (theo giờ Việt Nam). Ảnh: Tiến Tuấn

Trung tâm báo chí SEA Games 2019: Chủ nhà làm việc rất thủ công, nhiều công trình còn ngổn ngang, nhưng riêng canteen cho phóng viên thì xịn xò bậc nhất - Ảnh 16.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019