Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

SPORT5 TEAM (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 16:59 11/12/2019

Nước chủ nhà Philippines trao lại lá cờ SEA Games cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Việt Nam sẽ đăng cai kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sau đây hai năm.

19h05: SEA Games 30 đã chính thức khép lại với thành công vang dội của đoàn Thể thao Việt Nam. Xin hẹn gặp lại vào kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức vào 2021 tại đất nước của chúng ta!

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 1.

19h01: Sân khấu lúc này được nhường lại cho nhóm nhạc nổi tiếng Black Eyed Peas trình diễn.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 2.

18h58: Những màn pháo hoa ấn tượng của nước chủ nhà sau lễ trao cờ SEA Games và cử hành quốc ca Việt Nam.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 3.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 4.

18h48: Đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam tiếp tục trình diễn các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc và ca khúc "Vì một thế giới ngày mai", bài hát lần đầu tiên được vang lên trong Lễ bế mạc SEA Games 21 tại Malaysia khi Việt Nam nhận lá cờ SEA Games từ nước chủ nhà để tổ chức kỳ Đại hội thể thao tiếp theo.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 5.

18h38: Các ca sĩ Việt Nam thể hiện ca khúc "Đến với con người Việt Nam tôi" để chào đón bạn bè trong khu vực đến với kỳ SEA Games 31.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 6.

18h32: Nước chủ nhà Philippines trao lại lá cờ SEA Games cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 31 sau đây 2 năm.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 7.

18h24: Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Abraham Tolentino, sau những lời chia sẻ về SEA Games 30 cũng đã tuyên bố bế bạc kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 8.

18h12: Trưởng ban tổ chức SEA Games 30, Alan Cayetano, dành những lời cảm ơn đến các đoàn thể thao trong khu vực, các trọng tài, tình nguyện viên... đã cùng nhau tạo nên một kỳ Đại hội thành công, đúng với thông điệp "We win as one".

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 9.

18h: Nam VĐV lướt sóng Roger Casugay của nước chủ nhà Philippines nhận danh hiệu "Fair Play" - "Tinh thần thể thao cao thượng" sau nỗ lực cứu một đồng nghiệp người Indonesia thoát khỏi nguy hiểm mà không màng tới cơ hội giành tấm HCV trong bối cảnh đang dẫn đầu.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 10.

17h58: Trong khi Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam cũng được xướng tên ở hạng mục tương tự dành cho nữ VĐV xuất sắc nhất. "Tiểu tiên cá" đã giành tổng cộng 6 HCV (200 m hỗn hợp, 200 m tự do, 200 m ngửa, 400 m tự do, 100 m ngửa, 400 m hỗn hợp) và 2 HCB (50 m ngửa, 800 m tự do). Dù không thể sánh bằng thành tích cách đây 2 năm (8 HCV), Ánh Viên vẫn xứng đáng nhận những lời ngợi khen bởi nỗ lực ấn tượng của bản thân để vượt qua những khó khăn.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 11.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 12.

17h55: Nam kình ngư Quah Zheng Wen (Singapore) nhận chiếc cúp dành cho nam VĐV giàu thành tích nhất tại SEA Games 30.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 13.

17h50: Những ca khúc sôi động "We will rock you", "We are the champions"... giúp các đoàn thể thao dự lễ bế mạc SEA Games 30 như được sống trong bầu không khí của một đại nhạc hội.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 14.

17h42: Đoàn Thể thao Việt Nam đã trải qua một trong những kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử. Bên cạnh thành tích bất ngờ vượt Thái Lan tới 6 HCV để xếp hạng 2 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương dù mang sang Philippines số lượng VĐV khiêm tốn hơn khá nhiều so với các nền thể thao hàng đầu khu vực, chúng ta còn lần đầu tiên trong lịch sử giành cú đúp vàng môn bóng đá sau những chiến thắng quả cảm và thuyết phục của cả tuyển nam và nữ. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 15.

17h35: Ngôi sao nhạc rock của nước chủ nhà Arnel Pineda và ban nhạc KO Jones mang đến tổng cộng 6 ca khúc sôi động về chủ đề tinh thần thể thao cao thượng và đoàn kết giữa các quốc gia trong khối ASEAN.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 16.

17h28: Các đoàn thể thao đang diễu hành quanh sân Athletics Stadium. Các VĐV đều rất vui vẻ và đang nhún nhảy theo điệu nhạc.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 17.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 18.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 19.

17h22: Ngay khi đồng hồ đếm ngược về 0, Quốc ca của Philippines đã vang lên được trình bày bởi Arnel Pineda. Quốc kỳ của Quốc gia Đông Nam Á cũng được kéo lên.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 20.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 21.

17h19: Kế đến là phần biểu diễn của dàn hợp xướng Manila Concert Choir. 

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 22.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 23.

17h16: Mở đầu buổi lễ là phần nhảy của các vũ công tới từ vùng núi Luzon của Philipines. Sức nóng tại SVĐ đang được đẩy lên cao.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 24.

17h15: Trong buổi lễ bế mạc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố Hà Nội sẽ có mặt để nhận cờ đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021.

17h00: Theo thông báo của Ban tổ chức, nhóm nhạc đình đám Black Eyed Peas sẽ biểu diễn trong buổi lễ bế mạc. Bên cạnh đó, Arnel Pineda cùng nhóm nhạc Philippines KO Jones cũng xuất hiện để hâm nóng bầu không khí.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 25.

Nhóm nhạc nổi tiếng Black Eyed Peas.

16h45: Khung cảnh tại sân Atletics Stadium vài phút trước giờ bế mạc. Các khán giả đang tới ngày một đông hơn.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 26.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 27.

Sau hơn 2 tuần tranh tài, SEA Games 30 tại Philippines đã chính thức khép lại tốt đẹp. Tổng cộng 530 bộ huy chương đã được trao cho các VĐV. Trong đó, đoàn chủ nhà dẫn đầu với 149 HCV, 117 HCB và 121 HCĐ. Bất ngờ lớn khi đoàn Việt Nam đã thi đấu vô cùng xuất sắc, vượt xa chỉ tiêu đề ra và cán đích ở vị trí thứ 2 khi có 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Thái Lan chỉ đứng thứ 3 toàn đoàn.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 28.

Buổi lễ bế mạc sẽ được diễn ra trên sân Atletics Stadium vào lúc 17h. Được biết, Philippines đã đầu tư rất công phu cho sự kiện này. Được biết, ekip tổ chức lễ bế mạc chính là FiveCurrents, những người từng lên kịch bản cho Olympic 2012.

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 29.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 30.
Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Ảnh 31.

Những hình ảnh đẹp trong lễ khai mạc SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn.