Trao học bổng “khủng” cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:44 20/07/2018

50 nữ sinh đến từ 23 dân tộc thiểu số tại 36 tỉnh trên cả nước, có thành tích học tập xuất sắc và thể hiện tinh thần vượt khó để theo đuổi ước mơ vừa được trao học bổng với tổng giá trị cho mỗi em trong 7 năm học lên đến 220 triệu đồng.

Tối 19/7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ trao học bổng cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số của dự án Mở Đường Đến Tương Lai giai đoạn 2 (2017-2024). Đây là chương trình do VinaCapital Foundation (VCF - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên trên cả nước Việt Nam thông qua việc mang lại các cơ hội chăm sóc sức khỏe và giáo dục), phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức.

Tham sự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng; ông Rad Kivette - Giám đốc điều hành VinaCapital Foundation và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê - Đại sứ của dự án...

Trao học bổng “khủng” cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng và ông Rad Kivette - Giám đốc điều hành VinaCapital Foundation trao học bổng cho các em nữ sinh.

Mở Đường Đến Tương Lai là dự án học bổng toàn phần cho các nữ sinh dân tộc thiểu số theo từng giai đoạn 7 năm. Mục tiêu của dự án là tạo điều kiện tối đa để các nữ sinh này thoát khỏi cảnh nghèo khó và những tập tục còn lạc hậu để phát triển hết tiềm năng, trở thành đội ngũ cán bộ nữ tương lai cho các vùng miền núi khó khăn, những nhân tài góp phần xây dựng đất nước và là tấm gương để nhiều nữ sinh dân tộc thiểu số đang chịu thiệt thòi có thể mạnh dạn theo đuổi ước mơ, xây dựng sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình.

Các nữ sinh được chọn tham gia dựa trên thành tích học tập khá giỏi và thể hiện khát khao vượt lên khó khăn trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ và mong muốn phát triển cộng đồng. Bên cạnh học phí, các nữ sinh được đài thọ chi phí sinh hoạt, quần áo, sách vở trong suốt 3 năm trung học phổ thông và 4 năm cao đẳng, đại học.

Trao học bổng “khủng” cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 2.

Hoa hậu H’Hen Niê trò chuyện và truyền cảm hứng cho các em nữ sinh dân tộc thiểu số...

Hằng năm, các em về dự chương trình Ngày Hội Ước Mơ được tổ chức tại các thành phố lớn để trao đổi về những kết quả đạt được trong năm qua, rèn luyện nhiều kỹ năng thiết yếu, được tư vấn về thế mạnh riêng để chọn lựa công việc phù hợp và gặp gỡ các nhà lãnh đạo nữ từ Chính phủ và các doanh nghiệp. Giai đoạn 1 của dự án (2010-2016) đã rất thành công, với 98% các nữ sinh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trong đó 87% đã có việc làm.

Các nữ sinh được chọn tham gia giai đoạn 2 của dự án (2017-2024) đến từ 23 dân tộc thiểu số tại 36 tỉnh trên cả nước. Tổng giá trị học bổng cho mỗi em trong 7 năm lên đến 220 triệu đồng. Trong năm học 2017-2018, hầu hết các em đều đạt học lực khá, giỏi; trong đó 54% các em có điểm tổng kết năm trên 8,0.

Trao học bổng “khủng” cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc - Ảnh 3.

Các em nữ sinh dân tộc thiểu số tự tin luyện giao tiếp bằng tiếng anh với du khách ở phố cổ Hội An.

Theo chương trình từ ngày 18 đến ngày 20/7, các nữ sinh sẽ tham gia các hoạt động hữu ích như tham quan Hội An để hiểu hơn về văn hóa và lịch sử vùng đất này, tham dự các buổi tập huấn, tư vấn chuyên sâu và các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng.

Cô H’Hen Niê, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và là đại sứ Mở Đường Đến Tương Lai truyền cảm hứng cho các nữ sinh từ câu chuyện của chính mình đã vượt qua các khó khăn trong cuộc sống để đạt đến thành công, cùng các em thực hiện tuyên truyền bảo vệ môi trường và thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, các nữ sinh đặc biệt này còn được giao lưu với bà Thái Vân Linh - Giám đốc Chiến lược và Vận hành, tập đoàn VinaCapital để được tiếp thêm sự tự tin và nỗ lực thực hiện những ước muốn của bản thân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày