Tranh chấp đất, 2 cha con bị bắn, chém bị thương

C. Nguyên, Theo Người lao động 21:39 05/06/2018

Trong lúc tranh chấp đất, 2 anh em đã nổ súng và chém bị thương 2 cha con.

Ngày 5-6, lực lượng chức năng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ nổ súng và chém người khiến 2 cha con bị thương vào chiều 4-6

Tranh chấp đất, 2 cha con bị bắn, chém bị thương - Ảnh 1.

Ông Hầu Thanh Bình đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Theo thông tin từ lực Công an xã Ea Rốk, ông Hầu Thanh Bình (54 tuổi, ngụ Cư K’bang, huyện Ea Súp) cùng con trai là Hầu Seo Tướng (18 tuổi) đến tiểu khu 182 thuộc lâm phần Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk, thuộc địa giới hành chính xã Ea Rốk, để làm rẫy. Tại đây, cha con ông Bình đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất với anh em Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và Giàng A Thành (18 tuổi, cùng ngụ thôn 6, xã Cư K’bang).

Trong lúc 2 bên đang tranh cãi, Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế, đạn hoa cải bắn 1 phát khiến ông Bình bị thương ở đùi. Thấy vậy, con trai ông Bình vào can ngăn thì bị Giàng A Thành dùng rựa chém khiến Tướng bị thương ở tay phải.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ông Bình bị 4 vết thương ở phía trước đùi phải, mỗi vết rộng khoảng 0,5cm do hỏa khí gây ra. Sau khi được phẫu thuật lấy các viên đạn ra, hiện ông Bình đã dần hồi phục sức khỏe.