Tranh cãi việc quản lý của Seungri xin nghỉ vì… không chịu đựng được nhưng lại chuyển qua làm việc với Black Pink

ON, Theo Helino 18:30 15/12/2018

Việc quản lý của Seungri chuyển qua làm việc với Black Pink không khỏi khiến công chúng xôn xao về cách YG đối xử đặc biệt với nhóm nhạc nữ đình đám này.

Vào ngày 13/12, trong chương trình truyền hình của đài SBS "I Will Win You Over With My Channel", Black PinkSeungri (Big Bang) đã cùng tham gia với tư cách khách mời. Tại đây, Black Pink đã chia sẻ những đoạn clip do các thành viên tạo ra và nhắc đến quản lý của nhóm. Ngay sau đó, Seungri đã gây xôn xao khi tiết lộ: "Quản lý của Black Pink vốn là quản lý của tôi... Anh ấy làm quản lý cho tôi suốt 3 năm nhưng anh ấy bỗng nói rằng bản thân không thể chịu được nữa. Sau đó, anh ấy chuyển qua làm quản lý cho Black Pink". Tuy chỉ là câu chuyện khá vui vẻ của Seungri song đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Tranh cãi việc quản lý của Seungri xin nghỉ vì… không chịu đựng được nhưng lại chuyển qua làm việc với Black Pink - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng, YG Entertainment o bế gà mới hơn nên đã điều động hết nhân lực tốt nhất của nghệ sĩ cũ sang cho Black Pink. Nhưng không ít fan khẳng định rằng, việc quản lý của Seungri cảm thấy khó có thể chịu đựng được lịch trình của nam ca sĩ là chuyện dễ hiểu. 

Làm việc với một vị CEO, ca sĩ, quản lý nhiều nhà hàng, cơ sở giải trí cao cấp, đại diện của hàng tá sự kiện ở nước ngoài như Seungri, quản lý của anh đã phải vất vả suốt thời gian dài khi phải đi theo lịch trình dày đặc cả ở trong và ngoài nước. Trong khi đó, Black Pink lại không tham gia quá nhiều chương trình tạp kỹ, chỉ đi show và ít khi tham dự sự kiện, chính vì vậy việc vị quản lý này chuyển việc để "giảm nhiệt" công việc là vô cùng hợp lý.

Tranh cãi việc quản lý của Seungri xin nghỉ vì… không chịu đựng được nhưng lại chuyển qua làm việc với Black Pink - Ảnh 2.

Nguồn: Allkpop