Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng?

KLinh, Theo Helino 23:59 28/10/2019

Idol Kpop thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe do phải đương đầu với lịch trình dày đặc. Thế nhưng với nhiều cư dân mạng thì đó là cái giá phải trả để có danh tiếng và tiền bạc.

Ngành giải trí Hàn Quốc có guồng quay vô cùng khắc nghiệt khi mỗi năm có đến hàng chục nhóm nhạc ra mắt. Để có chỗ đứng, không bị công chúng lãng quên, idol phải hoạt động liên tục, thường xuyên ra mắt sản phẩm mới cũng như tham gia các sự kiện âm nhạc. Các công ty cũng muốn nhanh chóng thu lợi nhuận sau quá trình đầu tư tốn kém, hệ quả là các nghệ sĩ Kpop thường xuyên phải làm việc cật lực, đối mặt với những lịch trình khắc nghiệt, bào mòn họ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 1.

Idol Kpop thường xuyên kiệt quệ vì lịch trình khắc nghiệt.

Chạy "show" liên tục nên một giấc ngủ ngon trở thành điều xa xỉ đối với các idol. Sana (TWICE) từng tiết lộ rằng có những ngày cô chỉ được tranh thủ ngủ 10 phút nên mệt đến nỗi chẳng muốn nói chuyện. Có lúc nữ idol còn không được ngủ trong 3 ngày liên tiếp. Còn Kang Daniel khi hoạt động với Wanna One từng trải lòng rằng họ phải dậy từ 4-5 giờ sáng và lịch trình chỉ kết thúc vào 2-3h sáng ngày hôm sau, do đó nhóm chỉ được ngủ 1 tiếng trước khi lặp lại chu kì làm việc.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 2.

Sana lờ đờ vì thiếu ngủ trên một show truyền hình.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 3.

Kang Daniel mệt đến mức tựa vào tường ngủ ở sân bay vì lịch làm việc dày đặc.

Thiếu ngủ trầm trọng nhưng các idol vẫn phải di chuyển để hoàn thành lịch trình trong nước và quốc tế. Do đó, họ thường xuyên bị bắt gặp trên đường đi làm hay ở sân bay với gương mặt phờ phạc, lờ đờ vì thiếu ngủ và kiệt quệ. Không chỉ bạ đâu ngủ đấy, có người còn vừa đi vừa… ngủ vì quá mệt mỏi.

Hàng loạt idol Kpop đi làm với khuôn mặt hốc hác, mắt nhắm tịt vì mệt nhọc và thiếu ngủ.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 5.

Mina, Dahyun (TWICE) kiệt sức, yếu ớt, phải để các thành viên khác dìu ở sân bay.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 6.

Sana và Momo (TWICE) tranh thủ ngủ trên chiếc sofa chật hẹp trong phòng chờ...

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 7.

... còn Youngjae (B.A.P) vì quá mệt mỏi mà coi luôn phòng chờ sân bay là phòng ngủ.

Ngủ ở sân bay đã đành, vì kiệt sức mà idol thậm chí còn… gà gật dù đang lên sóng truyền hình hoặc trong sự kiện.

Các thành viên IZ*ONE lộ rõ vẻ buồn ngủ khi đang lên sóng truyền hình.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 9.

Suzy ngáp ngắn ngáp dài trong 1 sự kiện. Cô từng tiết lộ có lúc mình chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày.

Thiếu ngủ chỉ là 1 trong vô vàn khó khăn idol phải trải qua vì lịch trình dày đặc. Công việc bận rộn, thiếu thời gian nghỉ ngơi còn khiến nhiều người kiệt sức, gặp vấn đề về sức khỏe.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 10.

Jiho (Oh My Girl) từng gục ngã khi đang biểu diễn vì kiệt sức. Đây được cho là hệ quả của lịch trình kín mít khi thời điểm ấy nhóm đang quảng bá ca khúc "Bungee", tham gia show sống còn Queendom và chuẩn bị cho concert.

Jungkook (BTS) lảo đảo, ngã quỵ trên sân khấu ngay lễ trao giải Seoul Music Awards 2019. Đây là thời gian BTS vô cùng bận rộn vì vừa phải hoàn thành world tour, vừa tham gia sự kiện trong nước nên nam idol không tránh khỏi kiệt sức.

Gần đây, hàng loạt thành viên TWICE còn lâm vào cảnh ốm đau, chấn thương, thậm chí phải vắng mặt khỏi các sự kiện - hệ quả của lịch trình khắc nghiệt. Tính riêng trong năm 2019, ở Hàn Quốc, TWICE đã comeback 2 lần. Tại Nhật Bản, họ đã ra mắt 3 sản phẩm âm nhạc. Nhóm còn tổ chức tour diễn trong sân vận động mái vòm ở xứ sở Hoa anh đào và tour diễn vòng quanh thế giới mang tên "TWICELIGHTS". Đó là chưa kể đến những lịch trình sự kiện, quay quảng cáo,…

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 12.

Mina tạm ngừng hoạt động với TWICE từ tháng 7 vì chứng rối loạn hoảng sợ.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 13.

Trưởng nhóm Jihyo từng phải ngồi ghế, không được biểu diễn trong showcase comeback vì bị chấn thương cổ.

Tranh cãi trước cảnh idol kiệt sức, suy nhược vì lịch trình khắc nghiệt: Đánh đổi để nổi tiếng và giàu sang thì có đáng? - Ảnh 14.

Chaeyoung phải vắng mặt trong concert của TWICE ngày 23/10 vì lí do sức khỏe.

Thiếu ngủ, kiệt sức, ốm đau… là hệ lụy của những lịch trình nghẹt thở mà idol Kpop đối mặt mỗi ngày. Thế nhưng đây lại trở thành đề tài gây tranh cãi với cư dân mạng Hàn Quốc. Trong khi nhiều người tỏ ra thông cảm, xót xa cho những áp lực mà các ca sĩ, nhóm nhạc phải chịu thì một bộ phận netizen cho rằng idol kiếm được rất nhiều tiền so với những người cùng độ tuổi, do đó sự bận rộn, vất vả là cái giá họ phải đánh đổi nếu muốn nhận lấy danh tiếng và sự giàu sang. Mặt khác, lịch trình khắc nghiệt còn là thước đo chứng tỏ idol đó có độ phủ sóng cao vì rất nhiều thần tượng kém nổi thậm chí còn không có việc để làm.

Netizen Hàn bình luận:

"Lịch trình khắc nghiệt nhưng họ kiếm được rất nhiều tiền".

"Lịch trình kín mít vì họ là thần tượng nổi tiếng, nhưng có những idol còn chả có việc mà làm đây này".

"Mỗi năm có khoảng 50 nhóm nhạc ra mắt, trong đó chỉ có khoảng 2-3 nhóm là có thể tiếp tục ra nhạc mới…"

"Còn nhiều idol chẳng làm ra tiền nữa cơ".

"Nhưng họ có làm việc cả năm đâu, họ chỉ lao động vất vả khi có hoạt động thôi. Luôn có khoảng nghỉ sau mỗi đợt hoạt động nên cũng như nhau cả thôi".

"Các nhân viên cũng làm việc với lịch trình như vậy mà chẳng kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là stylist và quản lý".

"Nếu nghĩ về số tiền trong tài khoản của họ thì các quản lý và nhân viên làm việc cho người nổi tiếng thật đáng thương".

"Tôi ghen tị với những idol kiếm được nhiều tiền".

"Có thể hiểu tại sao người nổi tiếng thường trầm uất. Họ thậm chí còn nhận được vô số bình luận ác ý dù không làm gì sai".

"Các buổi tập vũ đạo thường kết thúc vào 1-2 giờ sáng. Bạn có chịu được không?"

"Họ mệt mỏi vì lịch trình nhưng luôn phải tươi cười và để ý hành động. Tôi thì chịu thôi".

"Không phải idol nào cũng kiếm được nhiều tiền, chỉ idol nổi tiếng mới được như vậy thôi".

"Họ kiếm nhiều tiền hơn công chúng phổ thông nên lịch trình bận rộn chứng tỏ rằng họ nổi tiếng. Có rất nhiều người trong độ tuổi 20 làm việc chăm chỉ hơn thế để kiếm tiền. Chúng ta có nên lo lắng cho người nổi tiếng không?"

Nguồn tham khảo: Knetizen

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về việc idol kiệt quệ vì lịch trình khắc nghiệt?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.