TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa

Vân Sơn, Theo Tiền phong 11:39 01/02/2024

Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật của người dân các quận huyện vùng ven trên địa bàn, TPHCM vừa quyết định điều chỉnh tăng thêm điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM cho biết, phương án bắn pháo hoa chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024 vừa có sự thay đổi. Theo đó, đêm giao thừa năm nay, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp ở khu vực nội thành và ngoại thành.

Theo ông Thuận, các năm trước, thành phố chỉ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Tuy nhiên, trong năm nay, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức pháo hoa nghệ thuật của người dân, đặc biệt là người dân các quận huyện ngoại thành, năm nay TPHCM tăng lên 11 điểm, gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa - Ảnh 1.

TPHCM sẽ có 11 điểm bắn pháo hoa trải rộng trên các quận huyện để chào đón năm mới

Cụ thể, 2 điểm tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). 9 điểm tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11); khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh); quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Đền tưởng niệm Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), công viên Văn hóa quận Gò Vấp; khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); quảng trường Trung tâm hành chính Quận 7; công viên khu dân cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân); nhà văn hóa huyện Củ Chi. Thời gian bắn pháo hoa đêm giao thừa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 10/2.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa sẽ kéo giãn được người dân tập trung vào nội thành, từ đó giảm nguy cơ ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh và các lực lượng địa phương đảm bảo tốt các công tác liên quan, nơi nào không đảm bảo được các yêu cầu đề ra thì không tổ chức bắn pháo hoa.

Theo phương án dự kiến được công bố ngày 25/1 của Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm, gồm 2 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và 6 điểm tầm thấp. Phương án vừa công bố ngày 1/2 tăng 3 điểm so với dự kiến ban đầu.