TP. HCM: Tổng rà soát lại tất cả các cầu yếu trên địa bàn sau vụ sập cầu Long Kiển

Tứ Quý, Theo Thời Đại 08:36 20/01/2018

Giám đốc Sở GTVT TP. HCM cho biết, sau sự cố sập cầu Long Kiển, đơn vị sẽ phối hợp với với các ban ngành tổng rà soát lại tất cả các cầu trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến năm 2020 phải xoá được hết các cầu yếu và cầu không đồng bộ tải trọng ở Sài Gòn.

Ngày 20/1, thông tin bên lề vụ việc cầu Long Kiển (nối xã Nhơn Đức và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM), ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP. HCM cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố, trong quá trình làm phải cố gắng khắc phục cầu yếu và đảm bảo tải trọng.

"Đối với các cầu trên các tuyến mà có tải trọng lưu thông đồng bộ với tuyến đường thì phải thực hiện đồng bộ. Còn những cầu tải trọng không đồng bộ ví dụ như cầu Tân Kỳ Tân Quý, cầu Bà Hom đã có kế hoạch để xây dựng mới.

TP. HCM: Tổng rà soát lại tất cả các cầu yếu trên địa bàn sau vụ sập cầu Long Kiển - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP. HCM

Theo đó, hiện nay chúng tôi sẽ tổng rà soát lại, bố trí nguồn lực trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 theo chương trình đột phá phải xoá được hết các cầu yếu và cầu không đồng bộ tải trọng trên địa bàn", ông Cường nói.

Theo ông Cường, Sở GTVT TP sẽ chỉ đạo Khu quản lý giao thông Đô thị số 4 tiếp tục tổng rà soát lại các cầu thép khác trên tuyến đường Lê Văn Lương để có biện pháp tăng cường trực gác và bố trí thêm hệ thống camera giám sát, đèn tín hiệu để đảm bảo giao thông trong dịp lễ trong lúc chờ xây dựng cầu mới.

Hiện tại khu vực này huyện Nhà Bè có 4 cây cầu đang được xây mới bằng ngân sách. Trước mắt, Sở GTVT cho biết sẽ tập trung xây trước cầu Long Kiển và cầu Rạch Đĩa, còn cầu Rạch Dơi và cầu Rạch Tôm dự kiến trong năm 2018 sẽ phê duyệt đầu tư để xây dựng trong năm 2019.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày