TP. HCM: Chính thức thuê "siêu" máy bơm chống ngập giá hơn 14,2 tỉ đồng, không đạt thì không trả phí

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 21:34 11/05/2019

Thay vì mua đứt, TP. HCM đã chính thức thuê "siêu" máy bơm để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh - nối quận Bình Thạnh với quận 1, giá hơn 14,2 tỉ đồng/ năm. Nếu tháng nào máy bơm chống ngập không đạt sẽ không trả chi phí thuê.

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có văn bản thông báo kết luật chính thức thuê "siêu" máy bơm của Công ty Quang Trung để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (nối quận Bình Thạnh). 

Theo đó, giá thuê máy bơm chống ngập ở tuyến đường này được TP. HCM thống nhất ký hợp đồng thuê là 14.261.324.573 đồng/năm.

TP. HCM: Chính thức thuê siêu máy bơm chống ngập giá hơn 14,2 tỉ đồng, không đạt thì không trả phí - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nghiêm trọng khi trời mưa

Mức giá thuê này được chốt là dựa trên cơ sở xem xét tổng thể, hài hòa giữa nhiều yếu tố, các bên thống nhất với nhau. Trước đó, mức giá này cũng được Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước (Trung tâm chống ngập TP. HCM) cùng các sở ban ngành tính toán, xác định và đề xuất. Tuy nhiên sau đó các bên còn một số khác biệt về quan điểm áp dụng những thông số trong cách tính chi phí dịch vụ tương đương, chưa tính được giá trị thực sự về hiệu quả xã hội của công trình. 

Ngoài ra, còn có ý kiến về đơn giá của nhà đầu tư đưa ra có sự chênh lệch khá lớn so với mức giá của của Trung tâm Chống ngập tính toán và các sở, ngành kiểm tra, đề xuất nên chưa chốt giá thuê sớm nhất có thể. 

TP. HCM: Chính thức thuê siêu máy bơm chống ngập giá hơn 14,2 tỉ đồng, không đạt thì không trả phí - Ảnh 2.

Siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trong việc thực hiện các bước tiếp theo để đàm phán và ký hợp đồng, lãnh đạo TP. HCM đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định, đảm bảo đúng theo các yêu cầu trước đó.

Bên cạnh đó giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. HCM khẩn trương tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ Trung tâm Chống ngập để đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty Quang Trung.

Khi thuê "siêu" máy bơm, UBND TP. HCM sẽ chấp thuận chủ trương thanh toán chi phí hợp đồng vào cuối mỗi quý. Ngoài ra có điều khoản nếu tháng nào không đạt hiệu quả thì không thanh toán tháng đó. Vấn đề trả tiền thuê thì TP. HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn và giám sát các bên liên quan thực hiện hợp đồng.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM đánh giá đường Nguyễn Hữu Cảnh là tuyến thường xuyên ngập nặng khi mưa lớn và triều cường, gây nhiều thiệt hại về tài sản và khó khăn cho sinh hoạt, đi lại của người dân. Vì vậy việc chống ngập cho tuyến đường bằng công nghệ mới, hiệu quả là một nhu cầu bức thiết.

Hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được thí điểm từ tháng 9/2017, trải qua nhiều trận mưa, được người dân đánh giá chống ngập có hiệu quả bước đầu.

Máy bơm chống ngập có công suất 27.000-96.000 m3/giờ, có hệ thống lọc rác. Công ty Quang Trung cho biết "siêu" máy bơm được đầu tư gần 90 tỉ đồng. Sau khi thử nghiệm thành công, tháng 4-2018, Công ty Quang Trung và Trung tâm Chống ngập ký hợp đồng thuê máy bơm trong thời gian 7 năm, lưu vực chống ngập rộng 75 ha nhưng chưa xác định được giá thuê cụ thể và hiện tại mới chốt được giá thuê là hơn 14,2 tỉ đồng/năm.

Trước đó, trải qua một số trận mưa lớn, đường vẫn ngập và máy bơm chống ngập không thành công thì chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân là do rác gây tắc nghẽn cống, nước không về trạm bơm. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng nghi ngờ có hành vi cố tình phá hoại nên máy bơm bị vô tác dụng trong việc chống ngập.

Tuy nhiên hiện nay, người dân còn phàn nàn khi khu vực có máy bơm hoạt động thì nước rút nhanh không còn ngập nhưng riêng khu vực dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập sâu và đoạn này không thuộc phạm vi hoạt động của máy bơm.