Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật

Công Hiếu, Theo Helino 00:11 27/07/2019

Với bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, các trường đại học sau đây là lựa chọn của nhiều ngôi sao theo học.

Trước khi đến với nghệ thuật, nhiều người nổi tiếng cũng là những sinh viên bình thường. Họ theo học các trường ĐH với ngành nghề cụ thể, đôi khi chẳng liên quan gì đến công việc hiện tại. Với một số ngôi sao, thậm chí bạn sẽ vô cùng bất ngờ nếu biết họ theo học báo chí, kinh tế… Hãy cùng chúng tôi khám phá những ngôi trường có nhiều người nổi tiếng theo học nhất nhé!

Nhạc Viện TP.HCM

Nhạc Viện TP.HCM từ lâu đã trở thành cái nôi đào tạo ra những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chính thức đổi tên từ năm 1981, Nhạc Viện TP.HCM bao gồm 50 chuyên ngành đào tạo về Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy, Lý thuyết âm nhạc, Sư phạm âm nhạc và Biểu diễn Khí nhạc, Thanh nhạc…

Ngôi trường này đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng ba. Nhiều giảng viên đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, qua đó đã tạo uy tín về chất lượng đào tạo nghệ thuật âm nhạc trên cả nước cũng như khu vực và thế giới.

Một trong những ngôi sao theo học tại Nhạc viện phải kể đến đó là ca sĩ "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm. Cô nàng được ái mộ cả vì giọng hát hay lẫn thành tích học tập khi đã tốt nghiệp khoa Thanh nhạc ở hệ trung cấp của Nhạc Viện TP. HCM với số điểm thủ khoa 9,5. Dù khi đó tuổi đời còn trẻ nhưng Mỹ Tâm được NSƯT Quốc Trụ, đồng thời cũng là trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM đánh giá rất cao.

Nổi bật giữa V-Pop với hình tượng, cá tính rất khác biệt, Sơn Tùng M-TP không chỉ mang đến những sản phẩm âm nhạc cực chất mà còn từng gây tiếng vang khi đỗ thủ khoa Nhạc Viện TP.HCM.

Bên cạnh những nghệ sỹ đã có tên tuổi nhiều năm như Tạ Minh Tâm, Ánh Tuyết, Thanh Thúy... thì những ca sỹ có lượng fan hùng hậu hiện nay như Hiền Thục, Đông Nhi, Khởi My... cũng có xuất thân từ Nhạc viện. Vào những ngày kỷ niệm thành lập trường, hay những sự kiện mang tính tri ân, quy hội nhiều cựu sinh viên từ khắp nơi quay về, bạn còn có cơ hội được gặp thần tượng của mình nữa đấy.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 1.

Một trong những ngôi sao theo học tại Nhạc viện phải kể đến đó là ca sĩ "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP từng gây tiếng vang khi đỗ thủ khoa Nhạc Viện TP.HCM.

Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

ĐH Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội chính là ngôi trường mà Bê Trần, Bình An, hot girl Nam Thương, Thanh Huyền,… theo học và là cái nôi sản sinh ra rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Chàng diễn viên Hà thành Bê Trần (Trần Quốc Anh) từng là một trong những gương mặt sáng giá và nổi bật của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh chàng từng là sinh viên chuyên ngành đạo diễn, tham gia hàng loạt các bộ phim ngắn, sitcom, MV đình đám.

Bên cạnh đó, Đại học Sân khấu Điện ảnh còn là nơi theo học của giọng ca "Để Mị nói cho mà nghe". Hoàng Thuỳ Linh từng đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2006. Tuy nhiên, sự nghiệp lên như diều gặp gió đã khiến cô nàng không còn thời gian chú tâm vào việc học hành. Năm 2009, Hoàng Thuỳ Linh khiến dân mạng "choáng" vì bảng điểm be bét với 8 môn học lại và 2 môn thi lại. Sau một thời gian chuyên tâm rèn luyện tại ngôi trường danh tiếng, Hoàng Thuỳ Linh cũng hoàn thành và tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh. Hiện tại, cô là nữ ca sĩ đắt giá, và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Một nhân vật cũng phải kể đến đó là nam diễn viên Bình An. Nổi lên từ cuối năm 2012 - 2013 với hình tượng quyến rũ không thua kém gì các tài tử Hàn Quốc, diễn viên Bình An khiến hội chị em đổ rầm trước vẻ đẹp trai, lãng tử cùng phong cách lịch lãm, ấn tượng. Từng theo học Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bình An đã bỏ học trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè để thực hiện niềm đam mê của mình để theo học khoa Sân khấu - ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 3.

Diễn viên Hà thành Bê Trần

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 4.

Giọng ca "Để Mị nói cho mà nghe" Hoàng Thuỳ Linh.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 5.

Nam diễn viên Bình An.

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Môi trường rèn luyện có tính kỉ luật cao của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã giúp cho những ngôi sao hiện nay chín chắn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí đầy cạnh tranh khốc liệt.

Hồ Ngọc Hà từng có những năm tháng học trò đáng nhớ dưới mái trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Bình. Năm 16 tuổi, cô rời quê hương ra Hà Nội theo học khoa piano của Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Một ngôi sao họ Hồ khác là Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những giọng ca nổi tiếng và thành công nhất xuất thân từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngay từ bé đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương thi vào Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Giọng hát 3 quãng tám khiến cô hát được nhiều thể loại và là giọng nữ cao hàng đầu Việt Nam.

Nhắc đến ngôi trường này, chúng ta cũng phải nhắc đến "em gái mưa" Hương Tràm. Từ khi đăng quang trở thành Quán quân Giọng hát Việt, Hương Tràm đã vào sống và làm việc tại TP.HCM nhưng cô vẫn đều đặn có mặt tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để học tập. Được biết, Hương Tràm là một trong những thí sinh đặc biệt vào học hệ Trung cấp khoa Thanh nhạc ở khóa 2012 - 2014.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 7.
Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 8.

Hiện tại Hương Tràm đang đi Mỹ du học.

Đại học Quốc tế RMIT

RMIT hay có tên gọi khác là Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, trụ sở chính tại trung tâm thương mại thành phố Melbourne, Úc. Theo đánh giá của Times Higher Education Supplement, trường nằm trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới. Cơ sở chính tại Châu Á là Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Có một điều thú vị, nhiều ngôi sao giải trí Việt, từ người mẫu, ca sỹ, diễn viên và hoa hậu chọn học tại ngôi trường này.

Một trong những ngôi sao theo học RMIT phải kể đến đầu tiên đó là Tăng Thanh Hà - diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng. Mặc dù nghiệp diễn viên chỉ đếm đầu ngón tay những tác phẩm để đời, nhưng hình ảnh ngọc nữ với nụ cười đẹp, khuôn mặt thanh tú trong sáng và tài ngoại giao khéo léo khiến Tăng Thanh Hà trở thành cái tên hot nhất showbiz Việt thời điểm hiện tại.

Năm 2006, khi đang thành công trong sự nghiệp và có chỗ đứng vững chắc, Hà Tăng đột ngột sang Singapore học Cao đẳng ngành Quản lý khách sạn. Sau đám cưới đình đám tốn nhiều giấy mực của báo giới giữa ngọc nữ với doanh nhân trẻ hàng đại gia Louis Nguyễn chưa kịp lắng xuống, dân cư mạng lại truyền tay nhau tấm ảnh tốt nghiệp ĐH của chị tại trường RMIT.

Một cái tên khác cũng khá hot gần đây khi có những phát ngôn viral trên mạng xã hội là Mai Phương Thúy cũng theo học tại RMIT. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng thi đỗ trường Ngoại Thương với số điểm cao 24,5, nhưng sau đó vào học RMIT với học bổng toàn phần. Ngay sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2006 không lâu, Mai Phương Thúy đã chính thức trở thành sinh viên đại học RMIT và theo học hệ thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Một cái tên khác theo học RMIT cũng rất nổi tiếng là Chi Pu. Sau khi thi đại học, Chi Pu đã chọn trường RMIT để theo học. Cô nàng từng học 2 năm khóa dự bị tiếng Anh trường ĐH RMIT, nhưng sau đó quyết định bảo lưu việc học để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Harry Lu tên thật là Lu Chin Yu, anh sinh ngày 17/04/1992 tại Đài Loan. Chàng trai 9x sang Việt Nam học Đại học, anh từng là sinh viên ngành Cử nhân thương mại – Marketing của trường RMIT Việt Nam. Harry Lu nổi tiếng là anh chàng đa tài ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường: anh vừa đi học vừa làm người mẫu, diễn viên kiêm luôn vai trò đội trưởng đội bóng rổ của trường RMIT.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 9.

Tăng Thanh Hà.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 10.

Mai Phương Thúy.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 11.

Chi Pu.

Top trường ĐH đào tạo ra nhiều sao Việt: Những sao nổi tiếng nhất lại học ở trường không liên quan gì nghệ thuật - Ảnh 12.

Harry Lu.