TNGT thảm khốc ở Bình Định: Xe khách va vào lưỡi máy ủi?

Vĩnh Nhân, Theo Báo Giao Thông 16:53 17/08/2017

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng xe khách đã va vào lưỡi máy ủi trên xe đầu kéo dẫn đến TNGT thảm khốc...

TNGT thảm khốc ở Bình Định: Xe khách va vào lưỡi máy ủi? - Ảnh 1.

Một mảnh vỡ của xe khách dính chặt vào lưỡi xe ủi. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Đến 15h20' chiều 17/8, hiện trường vụ TNGT thảm khốc khiến 5 người chết ở Bình Định vẫn chưa được giải phóng. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một mảnh vỡ của xe khách dính chặt vào lưỡi của máy ủi do xe đầu kéo chở theo. Chiếc máy ủi này bị rơi khỏi rơ moóc của xe đầu kéo làm vỡ toác một mảng lớn mặt đường QL1, quay góc 90 độ hướng phần lưỡi vào thân rơ moóc. Chiếc máy ủi khác cũng gần như rơi xuống đường, nằm vắt vẻo trên rơ moóc.

TNGT thảm khốc ở Bình Định: Xe khách va vào lưỡi máy ủi? - Ảnh 2.

Chiếc xe khách bị xé toạc phần thân bên trái. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, rất có thể xe khách đã va phải lưỡi máy ủi rồi bị xé toạc phần hông bên trái, sau đó máy ủi bị rơi khỏi rơ moóc. Các hành khách nằm ở vị trí này hầu hết tử vong và bị thương.

Như Báo Giao thông đã thông tin, lúc 22h ngày 16/8, xe khách BKS 75B - 001.01 do tài xế Nguyễn Long Hồ (SN 1973, trú Phú Nhuận, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển chở theo 18 hành khách lưu thông trên đường tránh QL1 (đoạn qua huyện Phù Mỹ, Bình Định) theo hướng Nam - Bắc.

Đến Km 1175+370 bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo 35C - 035.50 kéo theo rơ moóc 35R - 001.76 do tài xế Nguyễn Văn Hương (SN 1989, trú thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, Ninh Bình) chở theo hai máy ủi lưu thông theo chiều ngược lại khiến 5 người chết và 6 người bị thương.