"Tips sinh tồn" cho kỳ nghỉ lễ yên ấm, chị em nên gửi ngay cho chồng

Tiểu Mai, Theo Phụ nữ số 11:34 25/04/2024

Nhiều trường hợp, chỉ vì vài chiếc ảnh mà chị em thì ấm ức giận dỗi, các anh thì mất hứng đi chơi, chuyến du lịch chẳng còn vui như dự kiến.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang đến rất gần, chắc hẳn mỗi gia đình đều có những kế hoạch riêng để tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày sắp tới. Những chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ trước mà chỉ chờ đến ngày là xuất phát. Đương nhiên, với các chị em, những chuyến du lịch cũng là dịp để chụp nghìn chiếc ảnh sống ảo đăng mạng xã hội. Và "áp lực vô hình" lại đè nặng lên đôi vai của các đấng mày râu.

Đừng để vài chiếc ảnh khiến bầu không khí gượng gạo, mất vui

Mai (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Lúc mới yêu, hình ảnh của mình qua góc máy của bạn trai, nó lạ lắm. Lúc thì mất chân, lúc lại nhắm mắt, có lúc thì người bé một mẩu, lọt thỏm trong hình. Hồi ấy, mình phải chỉnh liên tục, nhưng khả năng chụp ảnh của anh ấy đâu vẫn đóng đấy. Sau rồi chán chả muốn nhờ luôn".

Mai cũng chia sẻ thêm, thời gian đầu bị chỉnh nhiều quá thành ra bạn trai cô cũng khó chịu, rồi mất hứng đi chơi. Tự nhiên không khí buổi đi chơi cứ trầm xuống, có khi cả hai còn giận dỗi nhau vì người thích được chụp ảnh, người lại không biết cách chụp. "Có khi chụp cả trăm kiểu, chẳng chọn được kiểu nào ra hồn" - Mai kể lại.

Mai chia sẻ mỗi lần đi chơi về, trong điện thoại là cả "mê cung' ảnh... nhưng chọn ra được chắc chỉ vài tấm hình.

Sau vài chuyến đi cùng nhau, Mai chỉ cho bạn trai cách lấy góc ảnh, cách bao quát để xem bức ảnh đã cân đối chưa... Chụp nhiều hơn nên "tay nghề" của bạn trai cô cũng có sự tiến bộ. Mai tâm sự: "Mình cảm thấy khi mình giảm bớt những yêu cầu tiểu tiết cho một bức ảnh thì anh ấy cũng không bị căng thẳng khi chụp ảnh cho mình. Thỉnh thoảng mình khen anh ấy 'chụp có tâm quá', 'ảnh này đẹp quá nè anh'... tự nhiên bạn trai mình lại có hứng thú chụp ảnh hơn, còn chủ động bảo 'em có muốn chụp ảnh góc này không, anh chụp cho'.

Sau nhiều lần giận dỗi trước đó,mình nghĩ chỉ vì vài chiếc ảnh mà tạo không khí căng thẳng thì đi chơi mất vui rồi, trong khi chẳng ai muốn như vậy cả".

Tips sinh tồn cho kỳ nghỉ lễ yên ấm, chị em nên gửi ngay cho chồng - Ảnh 2.

Còn về phía bạn trai của Mai, anh chàng cũng cố gắng tìm hiểu các tips chụp ảnh để chụp cho cô. Thậm chí anh còn nghiên cứu cả những chiêu tạo dáng để chỉnh lại dáng cho Mai. Cô nàng kể lại: "Vừa rồi chúng mình có một chuyến đi Pù Luông, thời tiết mưa gió âm u nên cũng chỉ ở trong homestay để chụp ảnh. Trước khi 'lên đồ', anh ấy đã đưa mình xem mấy bức ảnh trên mạng rồi bảo 'nghiên cứu mấy góc sống ảo, cách tạo dáng, tí nữa chỉ việc đứng vào rồi anh chụp cho'. Vừa nhanh vừa tiện mà mình vẫn có ảnh để khoe".

Bây giờ, mỗi khi chụp ảnh cho Mai, bạn trai cô sẽ hỏi trước kiểu: "Em muốn chụp toàn thân hay chân dung nửa người", "em muốn chụp góc này không"..., xong cứ thế chụp là cũng được kha khá ảnh đẹp. Quan trọng là với Mai thì như thế là đẹp hơn nhiều so với ngày trước rồi, nên cô cũng không chỉnh hay chê nhiều như trước nữa.

Anh Sam Nguyễn - một nhiếp ảnh gia có mở những khóa học chụp ảnh bằng điện thoại, chia sẻ: "Yếu tố cơ bản cho một bức ảnh đẹp bao gồm ánh sáng tự nhiên, góc chụp và cách chỉnh sửa nhẹ nhàng để giữ lại vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng quan trọng nhất là tạo ra cảm xúc tích cực và vui vẻ thì chắc chắn bức ảnh sẽ thành công.

Nhiều chị em hay hỏi 'tóc đã đẹp chưa', 'tay đặt thế này ổn không', 'mặt nghiêng bên nào thì đẹp'... Chỉ cần các anh em chịu khó nhìn bao quát, để ý một chút, rồi chỉnh dáng cho các chị em, thì ngay cả khi bức ảnh chưa thực sự đẹp, chị em vẫn cảm nhận được 'cái tâm' của người chụp. Đó là cách dễ dàng nhất để 'lấy lòng' chị em mỗi khi chụp ảnh".

Tips sinh tồn cho kỳ nghỉ lễ yên ấm, chị em nên gửi ngay cho chồng - Ảnh 4.

Anh Sam Nguyễn trong một buổi hướng dẫn chụp hình ngoại cảnh bằng điện thoại.

Tips chụp ảnh sống ảo để cả chuyến du lịch "êm ấm":

* Đối với các chị em:

- Chọn trang phục phù hợp với khung cảnh (đi biển, đi núi, đi rừng...).

- Nghiên cứu trước các góc đẹp, các cách tạo dáng ảo diệu, nếu không nhớ được thì nên lưu vào điện thoại để tham khảo khi cần.

- Hạ bớt những yêu cầu tiểu tiết bởi nhiều khi người chụp không bao quát được hết.

* Đối với các anh em:

- Nên hỏi trước xem chị em muốn chụp bức ảnh như thế nào.

- Nhắc chị em hóp bụng khi chụp - điều này là tối quan trọng.

- Đếm 1... 2...3 để chị em tạo dáng.

Ngày trước được chồng chụp cho bao nhiêu ảnh "sống ảo", giờ có con rồi... du lịch chỉ là "chuyển chỗ trông con"

Câu chuyện của Mỹ Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) lạ khác hoàn toàn. Hạnh chia sẻ: "Chồng mình thích chụp ảnh nên vợ tiện công sống ảo luôn. Mỗi lần đi du lịch là mình được chồng chụp cho nhiều ảnh lắm. Ngày ấy đi du lịch là dành mấy ngày để chọn váy áo diện còn chụp ảnh, rồi nghiên cứu cách tạo dáng để chụp. Chắc cũng vì hợp nhau ở khoản này nên chụp được nhiều ảnh đẹp, chuyến đi cũng vui vẻ, nhiệt huyết hơn nhiều".

Tips sinh tồn cho kỳ nghỉ lễ yên ấm, chị em nên gửi ngay cho chồng - Ảnh 5.

Hạnh cũng chia sẻ thêm, từ ngày có con là hai vợ chồng phải tập trung 100% trông con, không có thời gian chụp ảnh nhiều nữa. Trước thì đi cafe có góc quán xinh cũng tạo dáng chụp ảnh, giờ chỉ mải chạy theo con.

"Đi du lịch với mình giờ khác lắm, có con rồi không thể xông xáo trải nghiệm như ngày trước. Ngoài việc phụ thuộc vào giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi của con, vợ chồng mình còn 'cắt' luôn cả khoản chụp ảnh sống ảo. Chồng vẫn chụp ảnh cho hai mẹ con nhưng những kiểu ảnh 'thả dáng' thướt tha như ngày trước thì không còn nữa. Thay vào đó là những kiểu ảnh chạy theo và trông con" - Hạnh tâm sự.

Hạnh chia sẻ, ngày trước đi du lịch được chồng chụp ảnh cho, giờ có con rồi, đi đâu cũng chạy theo con chứ không được "sống ảo" nữa.

Rất nhiều mẹ có con nhỏ đều có chung một nỗi niềm này khi đi du lịch cùng gia đình. Đôi khi phải 'cai' sở thích chụp ảnh sống ảo lại để trông con.


"Chồng mình vẫn thích chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc của cả nhà nên cũng đầu tư thêm một vài dụng cụ như chân máy, gậy chụp ảnh, máy quay cầm tay... Mỗi khi đi du lịch là mang theo. Nhiều khi chồng trông con, không chụp ảnh cho mình được, mình vẫn có thể dựng chân máy lên để tự chụp vài kiểu. Đương nhiên vẫn không thể bằng ảnh chồng chụp cho ngày trước, nhưng vẫn có ảnh để khoe" - Hạnh chia sẻ.

Hạnh cũng tâm sự thêm, vài năm nữa con lớn hơn chút, chồng có thể vừa nhìn con và vừa chụp ảnh cho vợ, còn hiện tại đành ngậm ngùi với vài chiếc ảnh đơn giản nhanh gọn này thôi vậy.

Tips chụp ảnh sống ảo khi gia đình có con nhỏ:

- Nên đầu tư thêm các thiết bị như: Chân máy, gậy chụp ảnh... để hỗ trợ.

- Tham khảo trước những góc đẹp để chụp ảnh thay vì mất thời gian đi lại tìm kiếm.