Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:37 25/02/2020

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích, trong đó có 2 trẻ em ở Quảng Nam.

Tối 25/2, ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 2 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khiến 6 người trong 2 gia đình mất tích.

2 nạn nhân được tìm thấy là Lê Thị Kim H. (SN 1993, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Ánh N. (SN 2015, trú thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường).

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực tại hiện trường.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa máy móc ra sông để tìm kiếm thi thể.

Thi thể của chị H. được tìm thấy lúc 17 giờ chiều, sau đó khoảng 1 tiếng thì thi thể của cháu N. cũng được tìm thấy. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích 4 nạn nhân còn lại.

Như đã đưa tin, khoảng 15h30 cùng ngày, 10 người dân thuộc 2 gia đình (gồm 6 nam và 4 nữ) đi thuyền qua sông Vu Gia. Khi đến giữa sông, thuyền bất ngờ bị lật. Người dân ở ven bờ cứu được 4 người, đưa đi cấp cứu, 6 người mất tích.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích - Ảnh 4.

Người dân lập thùng quyên góp giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích - Ảnh 5.

Danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền khiến 6 người mất tích - Ảnh 6.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để tìm các nạn nhân còn lại.

4 nạn nhân mất tích gồm, Nguyễn Đình Ba (60 tuổi); Nguyễn Đình Hoàng (26 tuổi); Nguyễn Thị Ái (30 tuổi); Nguyễn Hoàng Ánh Viên (4 tuổi, cùng trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc). 

"Hiện cơ quan chức năng và lực lượng của huyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Các em nhỏ chết và mất tích là do việc nghỉ học gia đình đưa đi theo nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Phần do khi đi về gặp gió chướng nên mới bị lật ghe", ông Trần Văn Mai, thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày