“Tiểu Sử Chàng Nok Du” sẽ là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun?

THUY LE, Theo Helino 10:23 13/09/2019

"Nữ thần học đường" Kim So Hyun hứa hẹn một vai diễn mới với nhiều đột phá trong "Tiểu Sử Chàng Nok Du" sau khi có liên tiếp ba tác phẩm lãng mạn không quá nổi bật.

The Tale of Nok Du (tạm dịch: Tiểu Sử Chàng Nok Du) là tác phẩm mới nhất của "nữ thần học đường" Kim So Hyun sẽ lên sóng từ cuối tháng 9 này. Đây là dự án cổ trang đóng chính thứ hai trong sự nghiệp của nữ diễn viên với nhiều điểm độc đáo hơn hẳn bộ phim trước, khiến khán giả kì vọng nữ diễn viên tuổi trẻ tài cao này sẽ có bước đột phá cần thiết trong sự nghiệp sau chuỗi ngày đóng khung với các vai nữ chính hiền lành, dịu dàng.

“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 1.

Tạo hình "trên hiện đại - dưới cổ trang" đẹp lạ của Kim So Hyun trong phim mới.

1. Hình tượng nhân vật hoàn toàn mới, xinh đẹp không thiếu mà ngổ ngáo cũng có thừa

Trong Tiểu Sử Chàng Nok Du, Kim So Hyun vào vai Dong Dong Joo, một gisaeng (tức kĩ nữ) tập sự. Ngặt nỗi, bản thân Dong Dong Joo không hề muốn trở thành gisaeng. Nhân vật này được miêu tả là thuộc kiểu người bộc trực, ngang bướng, tốt bụng nhưng ít biểu lộ cảm xúc. Sự bướng bỉnh vừa là nhược điểm vừa là điều làm nên sức cuốn hút riêng ở nàng gisaeng tập sự bất đắc dĩ này. Cô nàng gây ấn tượng ngay từ đoạn teaser giới thiệu với hành động tự cắt phăng mái tóc dài của mình, để lại mái tóc ngắn lởm chởm vốn là "của lạ" giữa thời phong kiến.

“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 2.

Nhân vật của Kim So Hyun gây ấn tượng với hành động cắt phăng mái tóc dài.

“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 3.
“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 4.
“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 5.

Cô nàng rất đẹp, rất ngầu nhưng đôi lúc hơi bạo lực!

Tạo hình tóc ngắn và tính cách cứng cỏi của Kim So Hyun trong phim mới gợi nhớ đến nhân vật Go Eun Byul mạnh mẽ của School 2015 (Học Đường 2015) - bộ phim từng giúp Kim So Hyun nhận nhiều lời đánh giá tích cực cho diễn xuất vì đã khắc họa thành công hai chị em sinh đôi với tính cách trái ngược nhau. Trong ba tác phẩm đóng chính gần nhất là Ruler: Master of the Mask (Mặt Nạ Quân Chủ), Radio Romance (Chuyện Tình Radio)Love Alarm (Chuông Báo Tình Yêu), Kim So Hyun đều vào vai nữ chính hiền lành, ngọt ngào dẫn đến có phần bị "chết" hình tượng và chưa tạo được đột phá. Vai diễn lần này là một cơ hội tốt để cô đem đến một hình tượng đặc sắc, mới mẻ và cá tính hơn nhằm có được một phim tạo tiếng vang đúng nghĩa.

Ba hình tượng nữ chính gần nhất của Kim So Hyun đều khá "bánh bèo" nên một hình tượng mới độc đáo và cá tính là rất cần thiết cho nữ diễn viên.

2. Nội dung phim độc nhất vô nhị, hứa hẹn tương tác đỉnh cao

Chuyện phim bắt đầu với chàng Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon) vốn là công tử nhà quý tộc bị ép buộc cưới một cô gái trẻ nhưng đã bỏ trốn và tìm được đến một ngôi làng chỉ toàn nữ giới sinh sống. Anh quyết định cải trang thành nữ để trà trộn vào làng và tình cờ gặp được Dong Dong Joo. Cô quyết định nhận Nok Du làm … mẹ nuôi để giúp anh trú lại làng một năm sau khi được anh cứu thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 7.

Trong phim Hàn, việc nữ giả nam vì lí do bất đắc dĩ thực chất rất phổ biến, nhưng việc nam giả nữ, mà còn là giả trong thời lượng lớn như trong Tiểu Sử Chàng Nok Du thì thật là xưa nay hiếm. Để nữ chính làm con nuôi của nam chính thì thật càng độc nhất vô nhị. Tưởng tượng một công tử bảnh trai tình cảm với một nữ nhân xinh đẹp thì rất dễ dàng, nhưng phải làm sao để nam chính trong lốt nữ giới mà vẫn "tình bể bình" với nữ chính được thì thật đáng trông đợi. Chính nội dung độc đáo và phản ứng hóa học đáng tò mò giữa hai diễn viên trẻ đã giúp Tiểu Sử Chàng Nok Du nổi lên như một điểm sáng đáng trông đợi giữa dòng phim cổ trang đang chưa có nhiều đột phá của năm 2019 này.

3. Năng lực diễn xuất được công nhận nay có "đất dụng võ" hoàn hảo

Kim So Hyun hiện tại là một trong ba "em gái quốc dân" triển vọng nhất làng giải trí Hàn Quốc, được kì vọng trong tương lai có thể trở thành diễn viên hàng đầu như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hiện tại. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng tuổi nghề đủ để trở thành tiền bối của nhiều diễn viên, Kim So Hyun sở hữu năng lực diễn xuất được rèn luyện liên tục qua nhiều năm nên rất linh hoạt và tự nhiên. Nữ diễn viên có kinh nghiệm với nhiều loại vai, mỗi nhân vật của cô đều để lại ấn tượng nhất định. Đặc biệt, tạo hình và thần thái cổ trang của Kim So Hyun được đánh giá cao, chỉ là cô chưa có được một vai diễn đủ độc đáo để "bung" hết năng lực của mình.

“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 8.
“Tiểu Sử Chàng Nok Du” liệu có là bước ngoặt sự nghiệp của nữ thần học đường Kim So Hyun? - Ảnh 9.

Tạo hình lạ thế này cũng không dìm được nhan sắc thanh thuần và thần thái của Kim So Hyun.

Vai diễn lần này của Kim So Hyun hội đủ các yếu tố giúp cô tỏa sáng. Đạo diễn Kim Dong Hwi đã dành cho nữ chính của mình những lời khen có cánh: "Kim So Hyun giống như cầu vồng vậy, vừa xinh đẹp, dễ thương lại rất cá tính. Cô ấy cuốn hút theo nhiều cách khác nhau, bất kể lúc khóc hay cười. Trong lúc quay phim, tôi luôn nể phục cách diễn tỉ mỉ và chân thành của cô ấy." Cho nên có thể thấy, vai diễn lần này của "nữ thần học đường" thật sự đáng kì vọng.

Teaser #3 "The Tale of Nokdu" (TIỂU SỬ CHÀNG NOK DU)

Tiểu Sử Chàng Nok Du sẽ lên sóng từ 30/09/2019 trên đài KBS lúc 20:00 giờ Việt mỗi thứ hai - thứ ba hàng tuần.