Bị tuyên 24 tháng tù, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng mức án quá cao, bản thân không làm gì hổ thẹn lương tâm

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 08:25 15/01/2020

Sáng 15/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ tuyên án các bị cáo liên quan đến vụ việc vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Sáng nay (15/1), TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway. 

8h00, Các bị cáo có mặt tại tòa. 

Được đưa vào phòng xử án, bị cáo Thủy ngồi gục đầu xuống đất, gia đình cháu bé cũng đã có mặt đầy đủ. Trong sáng nay tòa sẽ tuyên án đối với ba bị cáo.

Trong ngày xét xử đầu tiên, VKS khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Từ những căn cứ trên Viện kiểm sát cho rằng cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bích Quy từ 20-24 tháng tù tội vô ý chết người. Bị cáo Doãn Quý Phiến từ 15-18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ bị đề nghị 12-15 tháng tù. Bị cáo Thuỷ ngoài ra còn bị đề nghị cấm đảm vụ chức vụ 1 năm.

Bị tuyên 24 tháng tù, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng mức án quá cao, bản thân không làm gì hổ thẹn lương tâm - Ảnh 1.

Ông Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe) đến toà

Bị tuyên 24 tháng tù, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng mức án quá cao, bản thân không làm gì hổ thẹn lương tâm - Ảnh 2.

Các bị cáo đã có mặt tại buổi tuyên án sáng 15/1

Bị tuyên 24 tháng tù, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng mức án quá cao, bản thân không làm gì hổ thẹn lương tâm - Ảnh 3.

Gia đình bé Lê Hoàng L. cũng đã có mặt

Bị tuyên 24 tháng tù, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng mức án quá cao, bản thân không làm gì hổ thẹn lương tâm - Ảnh 4.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm sáng 15/1

9h35, Sau một ngày làm việc, HĐXX nhận định cáo Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này người chịu trách nhiệm chính là bị cáo Quy. Bị cáo Phiến tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Bị cáo Thủy có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, có người nhà có công với cách mạng, người nhà có đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Từ những căn cứ trên HĐXX cho rằng cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Tòa tuyên án.

Theo đó, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, bị cáo Doãn Quý Phiến bị tuyên phạt từ 15 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ bị tuyên phạt 12 tháng tù. Ngoài ra bị cáo Thủy còn bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ 1 năm.

10h00, Trả lời sau khi phiên toà kết thúc, bị cáo Nguyễn Thị Bích Quy cho rằng mức án như vậy là quá cao, bản thân bà không làm gì hổ thẹn với lương tâm.

Về việc bồi thường dân sự, Tòa buộc công ty Ngân Hà (đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón học sinh) bồi thường cho gia đình nạn nhân 249 triệu đồng; buộc bị cáo Quy và bị cáo Phiến bồi thường cho gia đình nạn nhân 250 triệu đồng/ mỗi bị cáo.

Trước đó, ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử ba bị cáo trong vụ án liên quan đến cái chết của bé trai Lê Hoàng L. học sinh Trường Gateway.

Sau gần một ngày xét xử, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau: Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh (HS)) 20-24 tháng tù giam, Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe) 15-18 tháng tù giam, cùng về tội vô ý làm chết người. Với bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm), VKS đề nghị tòa phạt 12-15 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị tuyên 24 tháng tù, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng mức án quá cao, bản thân không làm gì hổ thẹn lương tâm - Ảnh 5.

Toàn cảnh phiên toà ngày 14/1

Trả lời trước tòa, bị cáo Quy thừa nhận mình là người mặc áo trắng trong đoạn video. Khi các cháu HS xuống xe, bị cáo đã không kiểm tra mà đóng cửa luôn.

Tương tự, bị cáo Phiến cũng thừa nhận người trong đoạn video quay chiếc xe đưa đón HS chính là mình…

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Bích Quy chỉ nói câu "Tôi không biết nói gì". Bị cáo Doãn Quý Phiến thì gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, mong HĐXX có một bản án phù hợp. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Thủy khóc, quỳ sụp xuống xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo này cũng từng bật khóc tại phần xét hỏi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày