Thua Nhật Bản phút 90, người Thái chia tay VCK U23 châu Á từ vòng bảng

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:52 13/01/2018

Thủng lưới ở phút 90, U23 Thái Lan sớm nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2018.

U23 Thái Lan 0-1 U23 Nhật Bản

Ghi bàn: Itakura 90’

Đội hình ra sân:

U23 Thái Lan: Muangngam, Namvech, Promsupa, Pongsuwan, Jarunongkran, Samphaodi, Phonkam, Vechpirom, U-Tra, Sarachart, Maikami.

U23 Nhật Bản: Kojima, Itakura, Fujitani, Tatsuta, Kamiya, Endo, Inoue, Hara, Takagi, Iwasaki, Tagawa.

Bước vào trận đấu thứ 2 với Nhật Bản, U23 Thái Lan buộc phải thắng hoặc có ít nhất 1 trận hòa để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng trước một đội bóng chỉ ra sân với đa phần là những cầu thủ dưới 20 tuổi, thì đoàn quân của HLV Jankovic lại không thể làm được điều mình muốn.

Những phút đầu tiên của trận đấu trôi qua với sự lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt của các CĐV tới từ xứ Chùa vàng, U23 Nhật Bản thi đấu lấn lướt - họ chủ động cầm bóng và tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Muangngam.

Thua Nhật Bản phút 90, người Thái chia tay VCK U23 châu Á từ vòng bảng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, sự vô duyên lại bám đuổi những chân sút bên phía U23 Nhật Bản, hết lần này đến lần khác cầu thủ mang áo số 9 - Tagawa bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Hiệp thi đấu đầu tiên cứ thế trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, thế trận một chiều tiếp tục được các cầu thủ U23 Nhật Bản tiếp diễn, họ chủ động cầm bóng buộc U23 Thái Lan phải ở trong thế chống đỡ.

Ngỡ rằng "chiếc xe buýt màu xanh" sẽ có được 1 điểm nhờ trận hòa không bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, thì bất ngờ đã đến. Phút 90, từ quả tạt bên cánh phải Tagawa bật cao đánh đầu dọn cỗ cho Itakura băng vào ghi điểm.

Thua Nhật Bản phút 90, người Thái chia tay VCK U23 châu Á từ vòng bảng - Ảnh 4.

Để thủng lưới ở phút 90, đoàn quân của HLV Jankovic đã không kịp trở tay trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại. Thua trận thứ 2 liên tiếp tại VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu sớm khi không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé thứ 2 tại bảng B, bởi trong trận đấu còn lại, U23 Triều Tiên đã có điểm số thứ 4 sau trận hòa với U23 Palestine.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày