Thi THPT quốc gia: Người dân tại “điểm nóng” gian lận vẫn thấp thỏm

Nguyễn Trang-Bích Lan, Theo VOV.vn 08:37 24/06/2019

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp diễn ra, nhiều phụ huynh tại điểm nóng gian lận thi cử như Hòa Bình vẫn thấp thỏm lo âu, kỳ vọng vào một mùa thi an toàn.

Chỉ còn 1 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức khởi động với môn thi đầu tiên, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi cam go, có ý nghĩa bước ngoặt sau 12 năm học phổ thông. Đỗ đạt, dành được tấm vé vào các trường đại học đúng nguyện vọng có lẽ là mong muốn chung của hầu hết các sĩ tử và các bậc phụ huynh.

Thế nhưng, những sai phạm điểm thi rúng động xảy ra năm 2018, "phù phép" những thí sinh từ điểm liệt thành á khoa, đỗ top đầu các trường đại học danh tiếng đã khiến không ít người dân hoang mang, mất niềm tin.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, người dân TP Hòa Bình – địa phương xảy ra tình trạng nâng điểm thi năm 2018 vẫn chưa hết bức xúc: “Là người dân và cũng là phụ huynh, chúng tôi rất sốc và bức xúc khi tại địa phương xảy ra những sai phạm nghiêm trọng như vậy. Sau kỳ thi năm 2018, bản thân chúng tôi có con đi thi cũng rất lo ngại về tính chính xác và công bằng của các kỳ thi.

Không chỉ là gian lận thi cử mà còn là sự bất công. Những thí sinh được nâng điểm đang cướp đi cơ hội của những thí sinh khác xứng đáng hơn”.

Người dân Hòa Bình bày tỏ lo ngại về kỳ thi THPT Quốc gia.

Trong cuộc họp báo mới đây về công tác triển khai kỳ thi THPT quốc gia 2019, đại diện tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện nay đã hoàn tất quá trình điều tra và có danh sách các cán bộ, công chức viên chức có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Song việc công bố danh tính và phương án xử lý vẫn chưa được thực hiện.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, TP Hòa Bình cần nhanh chóng xử lý triệt để những sai phạm thi cử năm 2018, xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan.

Anh Trần Anh Dũng (TP Hòa Bình) cũng không khỏi lo lắng, khi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đang cận kề. Anh Dũng chia sẻ, để chuẩn bị cho kỳ thi này, con trai anh phải học rất căng thẳng, đặc biệt là vào giai đoạn nước rút năm lớp 12. “Ngoài thời gian học trên lớp, con còn học thêm tại các trung tâm và tự học tại nhà. Vào những tháng cuối, hầu như ngày nào lịch học cũng kín từ sáng đến tối, sau đó là tự học vào buổi đêm đến 2-3h sáng. Bản thân là phụ huynh có con đi thi, tôi vẫn động viên con cố gắng hết sức, trượt hay đỗ không quan trọng, quan trọng là đúng thưc lực và con đã nỗ lực hết mình. Tôi rất lo ngại nhưng cũng rất hy vọng kỳ thi năm nay địa phương sẽ rút kinh nghiệm và không để xảy ra tình trạng sai phạm như năm trước, trải lại công bằng cho các thí sinh học thực sự”.

Là một giáo viên, đồng thời là phụ huynh, chị Phạm Thị Toàn (TP Hòa Bình) cũng hy vọng mỗi bậc phụ huynh sẽ tạo cho con tâm lý thoải mái nhất và không quá đặt nặng vấn đề thành tích khi bước vào kỳ thi. “Ai cũng muốn con đỗ đạt, nhưng cha mẹ cũng cần cho con biết mình đang ở đâu và để con đi trên đôi chân của chính mình thay vì dùng tiền hay quyền để mua điểm. Điều này tạo ra những bất công. Giáo dục không chỉ là kiến thức, điểm số, thi cử, mà hơn hết là cần dạy con thành người tử tế”, chị Toàn trăn trở.


4 trường ĐH trực tiếp “canh” Hòa Bình

Thông tin từ Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2019, toàn tỉnh có 8.993 thí sinh, trong đó có 7.679 thí sinh Trung học phổ thông, 1.015 thí sinh Giáo dục thường xuyên và 299 thí sinh tự do. Tỉnh bố trí 393 phòng thi tại 37 điểm thi với 1.176 cán bộ, giáo viên tham gia Ban coi thi, trong đó 507 cán bộ coi thi.

Đặc biệt, trong năm 2019, sẽ có 4 trường ĐH, Học viện trực tiếp tham gia vào ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và chấm thi tại Hòa Bình gồm ĐH Hà Nội, Học viện Phụ nữ, Học viện Hậu Cần, Học viện Chính sách và Phát triển.

Hàng ngàn sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày “vượt vũ môn“ VOV.VN -Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra, ngay từ sáng nay (23/6), hàng ngàn sĩ tử đã nô nức kéo về Văn Miếu cầu may.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Hòa Bình có sự thay đổi về nhân sự. Theo đó ông Chương sẽ trực tiếp đảm nhiệm vai trò Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019. Ông Nguyễn Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình là Phó ban thường trực chỉ đạo thi. Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình được cử tham gia ban chỉ đạo thi thay cho 2 Phó giám đốc Sở đã tham gia năm 2018.

“Về cơ bản, theo chỉ đạo, những đồng chí nào có liên quan đến ngành giáo dục và kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ được rà soát và không đưa vào ban chỉ đạo thi năm 2019. Riêng trường hợp đồng chí Bùi Trọng Đắc, chiếu theo quy định của Bộ GD-ĐT, Phó ban thường trực ban chỉ đạo thi phải là giám đốc Sở GD-ĐT địa phương nên vẫn có tên trong danh sách.

Chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và quán triệt tinh thần chỉ đạo tổ chức kỳ thi năm 2019 bảo đảm an toàn, đúng quy chế. Tích cực phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị phục vụ tốt cho kỳ thi, lắp camera tại phòng để đề thi, bài thi ở các điểm thi, ở phòng chấm thi giám sát 24/24 giờ; đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm”, ông Chương khẳng định.