Thí sinh tố giám thị "mượn bài" cho học sinh khác chép đạt giải Nhì HSG cấp tỉnh

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:55 25/03/2017

Với số điểm 17,05 (kém thí sinh đứng đầu 0,5 điểm), em Lê Phương Anh đã xuất sắc đạt giải Nhì môn Tiếng Anh, trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An lớp 11.

Ngày 25/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An cho biết, Sở vừa công bố kết quả kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2016 – 2017.

Theo đó, thí sinh Lê Phương Anh (học sinh lớp 11C5, trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã xuất sắc đạt giải Nhì môn Tiếng Anh với 17,05 điểm (kém thí sinh đạt giải Nhất 0,5 điểm).

Trước đó, năm học lớp 9, khi đang học tại trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh), em Lê Phương Anh cũng đã từng đạt giải Ba ở Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh.

Liên quan đến việc Phương Anh đã phản ánh một giám thị có hành vi vi phạm quy chế, đại diện Sở GD&ĐT cho biết đây là hành động "dũng cảm". Toàn bộ nội dung xử lý vụ việc Sở đã báo cáo cho Bộ Giáo dục và UBND tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, 31/31 học sinh khác của lớp 11C5, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tham dự kỳ thi này cũng đã đạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 21 giải Nhì và 3 giải Ba.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết thêm, nam sinh được giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng "cho xem bài" cũng đã đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi này.

Thí sinh tố giám thị mượn bài cho học sinh khác chép đạt giải Nhì HSG cấp tỉnh - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Viết Thuật, nơi tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An

"Cô Hằng đưa phần chép vào tay đến chỗ nam sinh này, nhưng em không biết và chưa xem nên không vi phạm. Kết quả bài thi của nam sinh cũng khá tốt và đã đạt giải Khuyến khích", ông Hoàn nói.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh của thí sinh trong kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An, ngoài việc đình chỉ tư cách giám thị của cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ xác minh sự việc.

Trong bản tường trình, cô Hằng thừa nhận 20 phút đầu đã không ngồi đúng vị trí quy định, đi lại nhiều làm ảnh hưởng tới thí sinh làm bài và có chép lại một phần của phần thi nghe – hiểu của thí sinh vào bàn tay.

Sau khi xác minh đúng việc giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng vi phạm quy chế coi thi, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo trường THPT Nguyễn Sỹ Sách – nơi cô Hằng công tác – thành lập Hội đồng kỷ luật.

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng vì đã vi phạm quy chế thi tại Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016 – 2017.

Tuy nhiên, hình thức kỷ luật này được dư luận đánh giá là chưa tương xứng với mức độ vi phạm của giám thị Hằng. Trước việc này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản đề nghị trường THPT Nguyễn Sỹ Sách xem xét lại mức độ vi phạm cũng như hình thức kỷ luật đối với cô giáo Hằng.

Chiều 23/3, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã tiến hành họp và ra quyết định nâng mức kỷ luật đối với cô Hằng từ khiển trách lên cảnh cáo.