Thêm 1 công chúa Nhật Bản từ bỏ thân phận hoàng gia để kết hôn với thường dân

HANA, Theo Helino 13:00 27/06/2018

Công chúa Ayako - con gái thứ 3 của cố hoàng tử Takamado là người tiếp theo từ bỏ thân phận hoàng gia để kết hôn với 1 thường dân.

Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, công chúa Ayako, con gái thứ 3 của cố hoàng tử Takamado - em họ Nhật hoàng Akihito - và vương phi Hisako đang lên kế hoạch kết hôn vào ngày 29/10 sắp tới. Chồng tương lai của công chúa là Kei Moriya, 1 nhân viên 32 tuổi của hãng tàu NYK Line, Nhật Bản sau thời gian dài hẹn hò.

Cuộc hôn nhân này đã chính thức được Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko xác nhận sau khi vương phi Hisako đồng ý.

Thêm 1 công chúa Nhật Bản từ bỏ thân phận hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 1.

Công chúa Ayako, 27 tuổi được xác nhận sẽ kết hôn với 1 thường dân vào tháng 10 tới. (Ảnh: AP).

Công chúa Ayako từng theo học tại đại học Quốc tế Josai và quản lý cho câu lạc bộ bóng đá của trường, sau đó tiếp tục theo học nghiên cứu phúc lợi xã hội cho người già và trẻ em hệ sau đại học. Đến tháng 6/2017, Công chúa Ayako trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành xã hội học cũng tại ngôi trường này.

Là một thành viên gia đình hoàng gia, Ayako cũng được hưởng đặc quyền của người bảo trợ danh dự của Hiệp hội Canada-Nhật Bản và chủ tịch danh dự của Liên đoàn Cadet Biển Nhật Bản. Ayako cũng đã đến thăm nhiều nơi và tham dự các cuộc họp với những người liên quan trong vai trò tháp tùng mẫu thân Hisako. Theo cơ quan nội chính Nhật Bản, vào tháng 12 năm ngoái, công chúa được mẹ giới thiệu tới gia đình Moriya với hy vọng công chúa sẽ được truyền cảm hứng từ các hoạt động phúc lợi toàn cầu. 

Thêm 1 công chúa Nhật Bản từ bỏ thân phận hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 2.

Kei Moriya - người sẽ cưới công chúa Ayako.

Cặp đôi Ayako và Moriya phát hiện ra rằng họ có nhiều điểm chung ngoài niềm đam mê với hoạt động phúc lợi. Cả hai đều thích trượt tuyết, đọc sách và du lịch.

Trước đó, chị gái thứ 2 của công chúa Ayako là công chúa Noriko cũng đã kết hôn 1 nhà sư của đền thờ Izumo Taisha tại tỉnh Shimane vào năm 2014.

Trong hoàng gia Nhật Bản hiện nay có 14 phụ nữ. 7 trong số đó bao gồm cả công chúa Ayako chưa lập gia đình ở độ tuổi dưới 40. Theo quy định, các thành viên nữ sẽ rời khỏi hoàng gia sau khi kết hôn, đồng nghĩa với việc khi công chúa Ayako kết hôn vào tháng 10 tới, số lượng hoàng thân Nhật Bản sẽ sụt giảm hơn nữa, và gia tăng gánh nặng nhiệm vụ hoàng gia cho các thành viên còn lại.

Tháng 5 năm ngoái, cháu nội của Nhật hoàng - Công chúa Mako đã công bố kế hoạch kết hôn với hôn phu Kei Komoro - một thường dân. Tuy nhiên, đám cưới hiện đã bị hoãn lại do 2 người không đủ thời gian để chuẩn bị.