The Last Empress - phim "cung đấu" đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ

CHIMMY, Theo Helino 11:03 29/12/2019

Siêu phẩm đài SBS đón đầu sự trở lại của "chị đại" Jang Nara The Last Empress chính là bàn tiệc "cung đấu" no đủ nhất dành cho hội mọt phim xứ Hàn năm 2019.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả vui lòng cân nhắc trước khi xem)

Trong nhiều năm trở lại đây, thể loại cổ trang của truyền hình Hàn đã có một thời gian dài lao đao, tìm lại chỗ đứng trong kho tàng phim ảnh mỗi ngày một độc lạ. Nội dung ấn tượng có, hình tượng mới lạ không thiếu, nhưng để trở về được thời kì bùng nổ như Nàng Dae Jang Geum, Nữ Hoàng Seon Deok hay gần nhất là Hoàng Hậu Ki, cổ trang xứ Hàn trong nửa sau thập kỉ đã không còn được ưa chuộng.

Khi đã hết chất liệu cũ để tái hiện lịch sử, tiêu biểu nhất chính là "drama" cung đấu, SBS đã đi đầu trong việc "chơi lớn" cùng bối cảnh hư cấu lần đầu xuất hiện. Mang tới The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng) "nửa hiện đại, nửa cổ trang" với bối cảnh chế độ quân chủ lập hiến, "cung đấu" quyền lực đẫm máu năm 2019 siêu chất lượng cùng dàn diễn viên cực phẩm đã chẳng khiến khán giả phải thất vọng.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 1.

Sẽ là một sự đáng tiếc vô cùng lớn nếu The Last Empress không nằm trong những bộ phim đã xem của bạn trong năm 2019.

Dàn diễn viên cực phẩm: Ai cũng có điểm mạnh và đất diễn bùng nổ của riêng mình

Không sở hữu bất cứ gương mặt hạng khủng nào của showbiz Hàn tại thời điểm phát sóng, 6 nhân vật của chủ chốt của The Last Empress vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả bởi năng lực diễn xuất ấn tượng của mình. Đón đầu sự trở lại của "chị đại" Jang Nara sau loạt phim tình cảm nhẹ nhàng hường phấn, The Last Empress đã giúp huyền thoại "nhan sắc không tuổi" hoàn toàn lột xác thành nữ nhân báo thù hạng nặng. Cùng với Jang Nara, những gương mặt đã quá quen với loạt vai phụ trong phim Hàn như Choi Jin Hyuk, Shin Sung Rok, Lee Elijah, nữ diễn viên gạo cội Shin Eun Kyung cho tới "công chúa nhí" Oh Ah Rin, tất cả đã cùng nhau hợp lực mang tới những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, cú twist căng não chẳng thể rời mắt.

Jang Nara và Choi Jin Hyuk xứng tầm "thánh báo thù" năm 2019.

Cặp đôi tội đồ Shin Sung Rok và Lee Elijah thể hiện quá tốt vai diễn của mình.

Ngoài ấn tượng với sự cay độc của hoàng thái hậu Kang, vai diễn đáng yêu của công chúa nhí Oh Ah Rin cũng trở thành điểm sáng của The Last Empress.

Kịch bản rợn tóc gáy cho đến phút cuối cùng: Drama không nghỉ giải lao

Xuyên suốt 26 tập phim, "ngơi nghỉ" không hề nằm trong từ điển "drama" cung đấu hạng nặng của The Last Empress. Tự tay thiêu sống nhân tình, tra tấn bằng xi măng, 1001 màn hạ độc, giết người vô nhân tính đến kinh hoàng để che giấu tội ác hay ham muốn quyền lực đã được cài cắm cùng nỗi uất hận, đau đớn của mỗi nhân vật trong phim.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 5.

Oh Sunny đã từng nghĩ rằng bản thân là một nàng Lọ Lem bước chân vào chốn hoàng cung cùng hoàng tử với cái kết ngọt ngào, hoàn hảo.

Hành trình từ một người con gái với ước mơ diễn viên nhạc kịch đơn thuần, trở thành hoàng hậu được cả nước dõi theo, Oh Sunny (Jang Nara) đã cố gắng đứng vững trên đôi chân mình để trả thù những kẻ đẩy mình vào cửa tử. Cùng với cơn uất hận của cận vệ Na Wang Sik (Choi Jin Hyuk) khi bị người yêu phản bội, mẹ bị hại chết trong oan khuất, cả hai đã từng bước phơi bày sự mục rữa của chốn hoàng cung, lật lại bí ẩn về cái chết năm xưa của cố hoàng hậu Soo Hyun. Những âm mưu đáng sợ dần bị phơi bày, những thành viên gia đình tưởng chừng là máu mủ lại trở thành kẻ xa lạ, The Last Empress khiến khán giả bàng hoàng đến từng thước phim vì quá sức tàn độc, nhưng lại chẳng hề mang tới cảm giác "nói quá".

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 6.

Từ "drama" chính trị.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 7.

Tới "drama" tình yêu rồi phản bội.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 8.

Tới ngoại tình và đánh ghen, The Last Empress chính là một đại yến tiệc cái gì cũng có.

The Last Empress gây tranh cãi từ nội dung đến chuyện hậu trường

Chính vì sự tàn độc của các nhân vật trong phim, The Last Empress đã bị ban kiểm duyệt nội dung sờ gáy trước màn tra tấn bằng xi măng kinh hoàng giữa thời hiện đại. Bên cạnh đó, tình tiết cưỡng bức bà bầu cũng gặp vô số sự chỉ trích của khán giả vì quá vô nhân tính, chưa thật sự phù hợp để phát sóng trên kênh truyền hình trung ương. The Last Empress cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi nhà đài quyết định tăng thời lượng vì sức hút khủng, nhưng lại thành điểm trừ không đáng có khi không khớp được lịch quay với lịch trình của nam chính, khiến phân đoạn kết của The Last Empress trở thành hàng chắp vá gây vô số ý kiến trái chiều. Ekip The Last Empress cũng là một trong số những đơn vị bị chỉ trích trong năm 2019 với scandal bóc lột sức lao động của nhân viên trường quay.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 9.

Choi Jin Hyuk đã vướng lịch trình cá nhân nên không thể tham gia ghi hình vào hai tập bổ sung.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 10.

Tình tiết cưỡng bức bà bầu đối với nhân vật Min Yoo Ra của Lee Elijah đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn.

The Last Empress - phim cung đấu đẫm máu nhất 2019: Kịch bản bi thảm rợn người, ngoại tình báo thù đều có đủ - Ảnh 11.

Cảnh tra tấn bằng xi măng gây ra nhiều tranh cãi đã khiến The Last Empress bị Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) "sờ gáy"

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về The Last Empress?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.