Tranh chỗ chụp ảnh, cô dâu bị xé váy trên cánh đồng hoa oải hương

Trang Đỗ (Theo GlobalTimes), Theo Trí Thức Trẻ 14:19 15/07/2013

Hai cặp đôi người Trung Quốc, trong đó có 1 cặp cô dâu chú rể, đã lao vào đánh nhau ngay trên cánh đồng hoa oải hương lãng mạn tại Provence (Pháp). Họ cấu xé nhau dữ dội tới mức chiếc váy cô dâu bị rách toạc.

Theo những hình ảnh được ghi lại và đăng tải trên trang Sina Weibo ngày thứ Năm tuần trước, 2 cặp đôi người Trung Quốc, trong đó có 1 cặp cô dâu chú rể, đã xung đột với nhau chỉ vì chút xích mích nhỏ liên quan tới chỗ chụp ảnh. 

Hình ảnh này được 1 hướng dẫn viên du lịch ghi lại cho thấy 2 nam thanh niên trẻ đang xông vào đấm nhau, trong khi đó 2 cô gái khác, gồm cả 1 cô gái trong trang phục váy cưới cũng đang lao vào cấu xé nhau.


Theo lời hướng dẫn viên du lịch trên trang Global Times, 1 trong 2 cặp đôi vừa mới kết hôn. Còn 1 cặp bạn trẻ khác đang cùng với nhóm bạn đi du lịch tại khu vườn hoa oải hương lãng mạn.

Anh này cho biết "Sự việc bắt đầu khi cặp đôi trẻ vô tình lọt vào khung hình của cặp đôi cô dâu chú rể. Ban đầu, 2 cô gái trẻ bắt đầu lớn tiếng cãi vã, và rồi bạn trai cùng chú rể sau đó cũng vào cuộc. Tất cả mọi người đều cố gắng can ngăn và cảm thấy shock cũng như ái ngại cho hành động thiếu văn minh của cả 2 cặp đôi này."

Tranh chỗ chụp ảnh, cô dâu bị xé váy trên cánh đồng hoa oải hương 1

Khung cảnh thật khiến người xem ngán ngẩm khi 2 người đàn ông cởi trần đánh nhau, còn cô dâu thì bị xé toạc váy. Cánh đồng hoa oải hương bị giẫm nát cả 1 vùng.

Đây là một trong những vụ việc gần đây nhất thể hiện những hành vi đáng xấu hổ của người Trung Quốc tại nước ngoài. 

Vào tháng Năm vừa qua, một cậu bé 15 tuổi đã khiến người dân Ai Cập cũng như cộng đồng mạng thế giới tức giận khi tự ý khắc tên mình lên một bức tượng 3.500 năm tuổi. Sau khi sự việc này xảy ra, cha mẹ của cậu bé đã phải lên tiếng xin lỗi.

Hay vào tháng Giêng, một bà mẹ đến từ Trung Quốc cũng đã bị ghi hình trong khi đang cho con đi vệ sinh ngay tại 1 sân bay của Đài Loan.

Ông Gu Jun, giảng viên xã hội học của trường ĐH Thượng Hải cho biết đây là hành động đáng xấu hổ của người Trung Quốc ở nước ngoài. Phó thủ tướng Trung Quốc, ông Wang Yang cũng phải lên tiếng khuyên khách du lịch Trung Quốc nên cố gắng hành xử văn minh hơn tại nước ngoài, tránh tạo nên hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày