Phụ nữ Mỹ đem theo những gì hàng ngày để tự vệ?

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 15/06/2015

Do tình trạng tấn công tình dục phụ nữ ngày càng tăng cao ở thành phố Iowa, Mỹ, nhiếp ảnh gia Taylor Yocom đã đi quanh những trường đại học để ghi lại hình ảnh phụ nữ và những món đồ tự vệ của họ.

Trong bộ ảnh này, đáng ngạc nhiên là đa số các cô gái chỉ có chùm chìa khóa để tự vệ trong các trường hợp bị tấn công. Chỉ một số ít tự trang bị cho bản thân còi báo động và chai xịt hơi cay hợp pháp.

Món tự vệ của cô gái này chỉ là chùm chìa khóa, phần lớn trong các trường hợp tấn công tình dục, món đồ này hoàn toàn vô dụng.

Theo ước tính của cơ quan điều tra quốc gia Mỹ (FBI), cứ 5 nữ sinh trung học/đại học thì có 1 em đã từng bị tấn công tình dục bởi người lạ, bạn học thậm chí người thân trong gia đình. Mỗi năm trung bình có đến 293 nghìn nữ sinh từ 12 đến 22 tuổi bị tấn công và hãm hiếp trên toàn nước Mỹ.

Vào ngày 12/4 vừa qua, một nữ sinh sống tại thành phố Panama, bang Florida đã bị 2 sinh viên nam đại học Troy cưỡng hiếp giữa ban ngày trước sự chứng kiến của hàng trăm người. 

Hiện tại, bộ ảnh của Taylor Yocom đã được trưng bày tại các địa điểm công cộng thành phố Iowa, đưa đến cái nhìn mới về thực trạng cưỡng bức đáng báo động trên nước Mỹ.

Thực trạng tấn công cưỡng bức phụ nữ trẻ không chỉ xảy ra trong khuôn khổ các trường đại học, mà còn tăng vọt trong quân đội những năm gần đây.




Còi báo động là sự lựa chọn của một số cô gái vì tính hiệu quả cao.



Chai xịt hơi cay mini là thứ hợp pháp tại Mỹ, nhưng nó sẽ phản chủ nếu sử dụng không đúng cách.









Cô gái này luôn mang nắm đấm thép trong người để chống trả trong trường hợp bị tấn công.


Từ ngày 04/01 năm ngoái, cảnh sát Mỹ đã khuyến khích phụ nữ nên tự trang bị còi báo động và bình xịt hơi cay để sử dụng, các cô gái sẽ được sĩ quan địa phương hướng dẫn cách dùng bình hơi cay đúng cách.


Súng bắn điện cũng là vũ khí tự vệ hợp pháp, nhưng rất ít người sở hữu.







Cô gái này luôn mang theo dao gấp (dao mở thủ công, có chiều dài lưỡi dưới 8cm hoàn toàn hợp pháp tại Mỹ)

Theo Huffingtonpost