Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Pháp luật xã hội 11:10 10/12/2013

Một trận bão tuyết "chết người" đã tấn công nước Mỹ khiến nhiệt độ của một số khu vực giảm xuống -41 độ C.

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 1
Theo số liệu mới nhất, trận bão tuyết mới nhất đã khiến 11 người thiệt mạng, hàng nghìn hộ dân sống trong cảnh mất điện, giao thông trở nên hỗn loạn.

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 2
Tại phía Tây nước Mỹ, nhiệt độ ở Rockies tới khu Great Lakes và vùng thung lũng Mississippi đã giảm xuống mức -10 đến -30 độ C. Thậm chí, nhiệt độ tại  Jordan, Montana giảm xuống tới -41 độ C vào ngày thứ Bảy tuần trước.

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 3
Cơ quan dự báo thời tiết nhận định thời tiết lạnh giá này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 4
Bão tuyết khiến hàng nghìn ngôi nhà và các doanh nghiệp mất điện vào sáng ngày thứ Hai (9/12). Trong khi đó, hơn 1.600 chuyến bay cũng đã bị hoãn bởi tuyết phủ dày đặc trên các tuyến đường cao tốc, đường băng.

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 5
Tuyết phủ kín đường trong thành phố Carbondale khiến nhiều tuyến đường tắc nghẽn và gây tai nạn giao thông.

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 6
 Ít nhất 6 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến bão tuyết cuối tuần vừa qua. 

Nước Mỹ đối mặt với đợt lạnh -41 độ C 7
Các tuyến đường tại thành phố Denton, bang Texas trắng xóa vì tuyết.