Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua

Gấu, Theo 18:22 06/01/2013

Trung Quốc đang phải trải qua 1 mùa đông lạnh giá nhất trong vòng 28 năm qua. Nhiều vùng nhiệt độ giảm xuống còn -40 độ C.

Mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất trong vòng 28 năm qua tại Trung Quốc. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình tại nước này tính từ cuối tháng 11/2012 là -3,8 độ C, thấp hơn 1,3 độ C so với mức trung bình năm ngoái.

Nhiệt độ trung bình tại phía Đông Bắc Trung Quốc giảm xuống chỉ còn -15 độ C, lạnh nhất trong vòng 43 năm qua, thấp hơn 3,7 độ so với nhiệt độ trung bình năm trước. Trong khi đó, nhiệt độ miền Bắc nước này cũng chỉ còn -7,4 độ C. Tại 1 số vùng phía Đông Bắc Trung Quốc như sâu trong Mongolia, nhiệt độ chỉ còn -40 độ C.

Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho biết khoảng 27.000 km2 bề mặt biển đã đóng băng khiến rất nhiều tàu thuyền mắc kẹt trên đường di chuyển. Ở khu vực phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, hơn 1.000 hành khách cũng đã mắc kẹt tại khu vực danh lam thắng cảnh miền núi vì đường xá bị tuyết bao phủ và đóng băng. 

Dự báo nhiệt độ ở Trung Quốc sẽ nhích lên đôi chút vào tuần tới, tuy nhiên người dân vẫn phải tiếp tục đối mặt với giá lạnh khắc nghiệt và mưa tuyết. Cùng xem thêm những hình ảnh mưa tuyết khắc nghiệt tại Trung Quốc:

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 1

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 2
Cây cối bao phủ 1 màu trắng xóa của tuyết.

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 3

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 4
27.000 km2 biển bị đóng băng.
 
Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 5

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 6
Người dân chật vật với mưa tuyết.

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 7

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 8

Trung Quốc lạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua 9
Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng.