Những tấm ảnh Instagram đầu tiên đến từ Triều Tiên

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 23/05/2015

Nhờ vào dịch vụ 3G cung cấp riêng cho khách du lịch và người nước ngoài, một số tấm ảnh bên trong quốc gia bí mật này đã được tung lên Instagram để cộng đồng mạng được hiểu thêm về cuộc sống ở Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên là quốc gia quản lý rất chặt chẽ về viễn thông, nhưng từ năm 2013, họ đã có một động thái tích cực là cung cấp mạng 3G cho người nước ngoài và khách du lịch. Vậy nên những tấm ảnh Instagram với hashtag #northkorea đã dần xuất hiện trên mạng xã hội ảnh nổi tiếng này, cung cấp cái nhìn mới về quốc gia bí ẩn và khép kín nhất thế giới.


Tấm ảnh hội thao quốc gia do Drew Kelly, giáo viên tiếng Anh ở Bình Nhưỡng đăng tải, anh đã sống ở đây 3 năm.

Tấm ảnh sở thú Bình Nhưỡng do nhóm EverydaDPRK đăng tải, nhóm này chuyên thu thập những bức ảnh về Triều Tiên.


Shin Choi là một giáo viên ngoại ngữ, anh thường đăng ảnh sinh hoạt thường ngày của người dân Triều Tiên lên tài khoản cá nhân của mình. Đây là hình ảnh bên trong một hội chợ được tổ chức ở Bình Nhưỡng


Anh David Guttenfelder đang làm việc cho hãng thông tấn AP và kênh NatGeo, tấm ảnh chụp lại bên trong một nhà hàng cao cấp ở thủ đô Triều Tiên.


Bến xe bus Bắc Triều Tiên do Wong May E, phóng viên Singapore chụp trong chuyến công tác tới đất nước này.

Một buổi tập đàn Accordeon của học sinh trung học do phóng viên AP Eric Talmadge đăng tải.


Tấm ảnh bữa cơm thịnh soạn của người Triều Tiên do chính công ty du lịch Uritours đăng tải.


Các em học sinh trong buổi học quốc phòng được giám đốc Uritour là Andrea Lee đăng tải.


Hình ảnh trong buổi sinh hoạt tập thể của các công nhân đường sắt Bình Nhưỡng, Simon Cockerell là quản lý công ty du lịch Koryo.


Một cô gái Triều Tiên xinh đẹp với bộ trang phục truyền thống trên đường phố do Jaka Parker, công dân Indonesia đang sinh sống tại Bình Nhưỡng đăng tải.


(Nguồn: Business Insider)