Những hình ảnh hiếm có bên trong căn hộ trung lưu ở Bắc Triều Tiên

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 11/05/2015

Bắc Triều Tiên luôn là một quốc gia bí ẩn và gây tò mò cho cả thế giới, mới đây, một phóng viên CNN đã có may mắn khi được vào nhà một người bản xứ trung lưu. Bộ ảnh của anh khiến độc giả hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống tại quốc gia này.

Phóng viên Will Ripley của hãng thông tấn CNN đã nắm lấy cơ hội mà chưa đồng nghiệp nào của anh có được, đó là được vào trong căn hộ của một giảng viên trường đại học Kim Nhật Thành, nơi anh đang làm việc trong chuyến công tác của mình.

Ban công căn hộ nhìn ra công viên xanh tươi, đối diện là trường đại học Kim Nhật Thành (tòa nhà màu đỏ).

Sau khi công bố bộ ảnh hiếm có này, Will cho biết anh phải chụp lén trong lúc chủ nhà không có mặt bằng điện thoại chứ không dám sử dụng máy ảnh. 

"Nếu bị phát hiện, tôi có thể sẽ phải đối mặt với án phạt ở Bình Nhưỡng vì tội xâm phạm đời sống riêng tư - thứ vốn dĩ không có nhiều ở quốc gia này" - Will Ripley chia sẻ.

Theo tờ Global Post từng đưa tin, các gia đình quan chức nhà nước ở Bắc Triều Tiên, hay còn được gọi là "giai cấp cốt lõi", có một cuộc sống thoải mái hơi nhiều so với người dân bình thường, họ có đầy đủ tiện nghi trong gia đình, được sở hữu xe hơi riêng, cho dù tỷ lệ xe hơi ở đất nước này thuộc loại thấp nhất thế giới: 30 nghìn xe/24 triệu người.


Căn hộ này rộng khoảng 200 mét vuông, thuộc loại diện tích lớn ở Bình Nhưỡng, nó có 3 phòng ngủ khá rộng rãi cho vợ chồng chủ nhà và con cái.


Chủ nhà sở hữu những thiết bị điện tử hiện đại, trong đó có cả một chiếc tivi màn hình phẳng đắt tiền.


Chân dung cha con chủ tịch Kim Nhật Thành, Kim Jong Il được treo trang trọng giữa phòng khách.


Nhà cửa ở Bình Nhưỡng đều được chính phủ cung cấp miễn phí, ai muốn ở nhà rộng hơn thì tự đàm phán với người khác và bù thêm tiền. Chủ nhà cho biết căn hộ của ông đẹp và rộng gấp đôi nhà của các đồng nghiệp tại trường đại học.


Trong phòng làm việc của chủ nhà, sách do 2 cố lãnh đạo viết được bày trang trọng trước mặt, bên trên là chân dung của họ.


Căn bếp không hiện đại nhưng rộng rãi và đầy đủ đồ dùng cần thiết.


Chủ nhà sử dụng bếp gas được nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng nước ngoài ở đây có nghĩa là Trung Quốc.


Bên ngoài tòa chung cư dành cho cán bộ cấp cao trong bộ máy nhà nước Bắc Triều Tiên.

Tấm ảnh này chụp sân trường đại học Kim Nhật Thành, nơi có tượng đồng của lãnh tụ lập quốc.

Theo CNN/Global Post