Một người Việt bị cướp có vũ trang bắn chết tại Angola

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 08/10/2015

Một lao động tự do người Việt Nam tại Angola đã bị cướp có vũ trang giết hại tại khu vực Viana, Luanda hôm 4/10.

Một người Việt Nam tên Lê Văn Quế, sinh năm 1983, nguyên quán ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã bị cướp có vũ trang tại khu vực Viana, Luanda bắn chết hôm 4/10.

laodong-ce6f4
Thông tin anh Quế bị giết hại tại Angola được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 7/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết, anh Lê Văn Quế, một công nhân hiện đang làm việc tại Angola đã bị cướp có vũ trang bắn chết tại nước này. 

Cục Quản lý lao động tại nước ngoài xác nhận, anh Lê Văn Quế đã tự xin visa, tự tìm việc làm tại Angola và không thuộc sự quản lý của các đơn vị xuất khẩu lao động.

Hiện tại, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola đang kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại đây nhằm quyên góp giúp đỡ thân nhân của anh Quế để thi hài của người xấu số sớm được đưa về nước theo nguyện vọng của gia đình.