Mẹ mải dùng điện thoại, con ngã thang cuốn tử vong

, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 06/04/2015

Đoạn video ghi lại cảnh 1 người phụ nữ mải mê dùng điện thoại và để đứa con gái 6 tuổi ngã tử vong ở thang cuốn trong 1 trung tâm thương mại của Kuala Lumpur đang khiến dư luận Malaysia vô cùng phẫn nộ.

Một phụ nữ người Malaysia đang bị điều tra hình sự sau khi cô con gái 6 tuổi thiệt mạng khi ngã từ thang cuốn của trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur xuống đất tử vong. 


Hình ảnh cho thấy người mẹ đang cầm chiếc điện thoại ngay trước khi cô con gái 6 tuổi ngã thang cuốn tử vong. Ảnh cắt từ video. Nguồn: ST.

Đoạn video được CCTV ghi lại cho thấy sự việc mới xảy ra ở trung tâm thương mại Kenanga Wholesale ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày thứ Sáu tuần trước. Từ đoạn video có thể thấy bé gái 6 tuổi Nurhayada Sofia Musa hiếu động đã trèo tay vịn thang cuốn sau đó ngã xuống đất từ khoảng trống giữa thang cuốn và thanh chắn. 

Điều khiến dư luận bức xúc nhất là khi tai nạn đau lòng xảy ra, mẹ của Nurhayada vẫn đang loay hoay nhắn tin điện thoại và bế con thứ 2 đi xuống mà không hề hay biết chuyện gì xảy ra. 

Nurhayada sau đó đã qua đời do chấn thương sọ não.

Cảnh sát trưởng khu vực, ông Zainuddin Ahmad đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết, vào thứ Bảy tuần trước, cảnh sát đã điều tra vụ việc theo mọi hướng, kể cả việc người mẹ thờ ơ dẫn tới cái chết của con. "Chúng tôi đang điều tra mọi tình huống có thể liên quan đến vụ việc. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể kiềm chế trước sự việc này", ông nói.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập rất nhiều lời kể của các nhân chứng, bao gồm người thân, quản lý khu trung tâm thương mại và các khách hàng. 

Trước sự cố nghiêm trọng này, cố vấn Hiệp hội Trung tâm thương mại tại H.C. Chan đã kêu gọi các trung tâm thương mại nên có khoảng trống giữa thang cuốn và thanh chắn. "Nên có một hàng rào ngăn mọi người vào khoảng trống đó", ông nói. Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở các phụ huynh nên chú ý chăm sóc con cái khi tới những nơi công cộng để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. 

Phát ngôn viên của Trung tâm thương mại đã từ chối bình luận về vụ việc này cho đến khi công việc điều tra từ phía cảnh sát hoàn tất. 

(Nguồn: StraitsTime)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày