Indonesia bắt 6 người tham gia nhà nước Hồi giáo IS ngay tại sân bay

, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 28/12/2014

Ngày hôm qua, cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 6 đối tượng tình nghi đang cố gắng bay đến Syria để tham gia vào nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 6 người tại sân bay Soekarno Hatta ở Jakarta vào lúc sáng sớm vì tình nghi họ đang cố gắng đến Syria để tham gia vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong đó có một cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ 10 tuổi.

Indonesia bắt 6 người tham gia nhà nước Hồi giáo IS ngay tại sân bay 1
Đã có nhiều người theo đạo Hồi trên thế giới đến Syria và Iraq gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tất cả họ đều lên chuyến bay với lý do đi du lịch đến vùng Trung Đông, tuy nhiên, hộ chiếu họ sử dụng là làm giả. Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng ngày càng tăng những kẻ cảm tình với IS tại quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới này.

Cảnh sát Jakarta, ông Rikwanto cho biết: “Những người này thừa nhận muốn thực hiện hoạt động thánh chiến và sẵn sàng chết vì đạo”. Hiện giới chức Indonesia đang tiến hành làm rõ vụ việc này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thông tin từ các tổ chức, bao gồm cả những người tài trợ cho chuyến đi này”, ông nói thêm.

Indonesia bắt 6 người tham gia nhà nước Hồi giáo IS ngay tại sân bay 2
Lực lượng IS nắm quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ 2 ở Iraq vào hồi tháng 6/2014.

Indonesia bắt 6 người tham gia nhà nước Hồi giáo IS ngay tại sân bay 3
Nhiều người sẵn sàng tử mạng vì Đạo.

“Số người Indonesia gia nhập vào hàng ngũ IS tăng nhanh, từ 86 người trong tháng 6, thì đến tháng 10 đã tăng vọt lên 264 người”, ông Saud Usman Nasution, cục trưởng cơ quan chống khủng bố quốc gia (BNPT) nói với Jakarta Post.

Theo số liệu mới đây, đã có tổng 514 người Indonesia đã đến Syria và Iraq để tham gia vào IS, trong đó khoảng một nửa là sinh viên hoặc lao động nhập cư đang học tập và làm việc tại các nước gần đó.

Một số lượng lớn những người theo đạo Hồi trên thế giới đã bị hút về phía tổ chức nhà nước cực đoan này. Indonesia đã tiến hành các chiến dịch truy quét các nhóm khủng bố trong thập kỷ qua , đó là các cuộc tấn công chống lại mục tiêu của các nước phương Tây, trong đó có vụ đánh bom Bali vào năm 2002.

(Nguồn: Yahoo News)