Cảnh sát tuyên bố "10.000 người có thể chết do bão Haiyan" bị cách chức

Trang Đỗ (Theo IBTimes), Theo Trí Thức Trẻ 12:24 15/11/2013

Cảnh sát trưởng ở 1 khu vực siêu bão Haiyan quét qua, người từng tuyên bố <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/10000-nguoi-co-the-da-chet-trong-sieu-bao-haiyan-o-philippines-2013111002294885.chn" target="_blank">"10.000 người có thể đã thiệt mạng do siêu bão Haiyan"</a> - mới đây đã được cho thôi việc để điều trị stress.

Phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines, ông Col. Reuben Sindac cho biết trên tờ The Wall Street Journal rằng cảnh sát trưởng Soria đã mất chức chỉ huy tại khu vực miền trung Philippines.

Cảnh sát tuyên bố "10.000 người có thể chết do bão Haiyan" bị cách chức 1
Những người chết do siêu bão Haiyan được được tiến hành chôn cất tập thể

Ông nói "Chúng ta đều biết một điều rằng Cảnh sát trưởng Elmer Soria đã trải qua nhiều điều trong những ngày qua và có thể đang trải qua cái gọi là "phản ứng stress cấp". Do đó, chỉ huy cấp cao hơn cho rằng ông ấy có thể cần được trị liệu stress".

Vào ngày thứ Bảy tuần trước, cảnh sát trưởng Soria đã cho biết 10.000 người có thể đã thiệt mạng do siêu bão Haiyan. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines, ông Beningo Aquino III lại cho rằng con số 10.000 người là quá nhiều. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN, ông nói "Tôi nghĩ con số 10.000 người là quá nhiều. Chúng tôi hy vọng có thể sớm liên lạc được với 29 thành phố còn lại để có thể có được con số thương vong và mất tích chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ước tính khoảng 2.000 đến 2.500 người đã thiệt mạng do bão Haiyan."

Giải thích cho sự mâu thuẫn thông tin này, nhà lãnh đạo Philippines cho rằng, có thể vì những quan chức địa phương bị ảnh hưởng tâm lý xúc động khi “quá gần với trung tâm thảm họa” nên họ đã đưa ra những dự đoán thiếu chính xác.

Theo báo cáo mới nhất về tỷ lệ thương vong so siêu bão Haiyan ở Philippines, Liên Hiệp Quốc sáng qua đã dẫn lời chính phủ Philippines cho biết số người thiệt mạng trong bão Haiyan lên tới hơn 4.600 người.