Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 07/01/2013

5 bị cáo vụ hiếp dâm tập thể hồi 16/12 vừa qua tại New Delhi sẽ phải hầu tòa lần đầu tiên vào ngày hôm nay sau khi cảnh sát đã có những bằng chứng pháp lý buộc tội giết người.

5 người đàn ông này cũng sẽ có thể phải đối mặt với mức án tử hình vì các tội danh bắt cóc, cướp bóc, âm mưu tấn công trên xe bus vào hôm 16/12 khiến nữ sinh ngành y thiệt mạng vào hôm 29/12. Vụ việc kinh hoàng cũng đã dấy lên sự phẫn nộ cùng những cuộc biểu tình quy mô rộng trên toàn Ấn Độ.

Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng  1
Các bị cáo được che mặt tiến vào tòa án.

Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng  2
Các nữ cảnh sát Ấn Độ đang trấn áp các cuộc biểu tình của người dân tại New Delhi vào ngày 6/1/2013.

Các bị cáo có độ tuổi từ 17 đến 35 đều sinh sống tại New Delhi gồm Ram Singh, Mukesh Singh, Vijay Sharma, Akshay Thakur và Pawan Gupta. Bị cáo thứ 6 do dưới 17 tuổi nên sẽ được xét xử trong 1 tòa án riêng dành cho vị thành niên.

Trước đó, 2 trong số bị cáo là Pawan Gupta và Vijay Sharma đề nghị được trở thành nhân chứng để được giảm nhẹ mức án tử hình. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng các nghi can sẽ khó có cơ hội được nhận đặc quyền này. 

Thông thường tại Ấn Độ, đối với 1 vụ án tương tự như này sẽ phải mất hàng tháng trời mới có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý, và tiến hành xét sử các bị cáo. Tuy nhiên, đối với vụ án nghiêm trọng này, tất cả các quá trình xử lý vụ việc chỉ mất 1 tuần để hoàn thành sau khi nạn nhân qua đời tại 1 bệnh viện ở Singapore.

Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng  3
Các phóng viên đang chờ bên ngoài tòa án quận Saket vào ngày 5/1/2013. 

Đối mặt với sự chỉ trích thậm tệ của nhân dân, chính phủ Ấn Độ đã cam kết đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án đồng thời trừng phạt các thủ phạm liên quan.  
Trước đó, vì lo ngại cho sự phẫn nộ quá khích của người dân, lực lượng an ninh tại New Delhi đã được đẩy mạnh tối đa để đảm bảo an toàn cho các bị cáo. Tuần trước 1 người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi anh này đang âm mưu đánh bom gần nhà của các bị cáo.

Các chuyên gia luật pháp cho biết phiên tòa tại quận Saket có thể sẽ được chuyển lên tuyến cao hơn sau phiên tòa thứ Hai này. Luật sư Vishwender Verma tại tòa án Delhi cho biết "Quan tòa sẽ hỏi các bị cáo xem họ có luật sư bào chữa hay không, rồi sau đó sẽ chỉ định 1 luật sư cung cấp bản cáo trạng. Vụ án sau đó sẽ được chuyển lên tòa án cấp cao hơn bởi tòa án địa phương không đủ thẩm quyền để xử lý vụ án hiếp dâm hay giết người."

Cũng mới đây cha của cô gái đáng thương đã tình nguyện công khai danh tính của cô con gái xấu số. Ông Badri Singh Pandey cho biết ông muốn cả thế giới biết đến tên con gái Jyoti của mình, người đã thiệt mạng 13 ngày sau vụ cưỡng hiếp tập thể kinh hoàng hôm 16/12.

Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng  4
Ông Badri Singh Pandey - cha của nạn nhân 23 tuổi.

Ông cho biết "Tôi rất tự hào về con gái. Việc công khai tên tuổi của con sẽ truyền động lực cho các cô gái khác biết đấu tranh chống lại những vụ tấn công này. Họ sẽ tìm thấy động lực, sự mạnh mẽ từ con gái của tôi."

Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng  5
Chiếc xe bus nơi xảy ra vụ án kinh hoàng.

Ấn Độ: Tránh án tử hình, 2 bị cáo đề nghị được làm nhân chứng  6
Vòng hoa trắng đưa tiễn cô nữ sinh xấu số.