Ấn Độ: Hơn 34 người chết trong tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 19:37 21/03/2015

Ngày 20/3 vừa qua, một đoàn tàu khách bị trật bánh khỏi đường ray khi đi qua bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.


Người dân tụ tập rất đông tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo cục quản lý đường sắt Ấn Độ, chuyến tàu này đang đi từ thành phố Dehrandun đến Varanasi. Đầu tàu và 2 toa sau nó đã lao ra khỏi đường ray khi chạy ngang qua làng Bachrawan, bang Uttar Pradesh.

Nhiều toa tàu bị dồn bẹp dúm.


Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương.


Không một ai trong toa tàu này còn sống sót

Vụ tai nạn gây ra cái chết cho ít nhất 34 người và hơn 50 người bị thương mắc kẹt bên trong con tàu. Tại hiện trường, các toa tàu bị biến dạng do va chạm mạnh, toa tàu đầu tiên ngay sau đầu kéo bị nghiền nát, nguyên nhân gây tai nạn vẫn chưa được làm rõ.







Thi thể các nạn nhân thiệt mạng được đưa ra ngoài.


Hệ thống đường sắt ở Ấn Độ có khoảng 12.000 tàu hỏa hoạt động liên tục và vận chuyển 23 triệu lượt hành khách mỗi ngày, trong vài năm gần đây, tàu hỏa là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn ở Ấn Độ, khiến hàng trăm người mất mạng.

Theo các hãng thông tấn nước ngoài, chính phủ Ấn Độ dường như quá lơ là trong việc quản lý và đầu tư hạ tầng cho ngành đường sắt, khiến tình trạng tàu trật bánh xảy ra rất thường xuyên tại nước này. Vừa tháng trước, một vụ trật bánh của đoàn tàu đi từ Bangalore đến Ernakulam đã gây ra cái chết của 11 người ở miền nam Karrnataka.

Tuy nhiên, tác nhân gây tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ không hoàn toàn tại cơ sở hạ tầng.



Mà còn do cách đi tàu chui kiểu liều mạng của người dân.

Trong cuộc họp quốc hội Ấn Độ diễn ra hồi đầu tháng 1, chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ đầu tư 137 tỷ USD cho việc nâng cấp hệ thống đường sắt đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua.

Theo Dailymail/CNN