Thầy giáo dâm ô 7 nữ sinh tiểu học ở Hà Nội bị tuyên 6 năm tù giam

Bá Cường, Theo Thời Đại 15:22 08/06/2018

Lợi dụng việc các học sinh lớp 3 học thêm tại nhà, Lê đã dâm ô với 7 nữ sinh của mình, có nạn nhân còn bị đối tượng dâm ô nhiều lần. Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Nguyễn Đình Lê 6 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Sáng 8/6, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Đình Lê (44 tuổi, trú xã An Thượng, huyện Hoài Đức) 6 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Thầy giáo dâm ô 7 nữ sinh tiểu học ở Hà Nội bị tuyên 6 năm tù giam - Ảnh 1.

Đối tượng được dẫn đến phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hoài Đức, tháng 8/2017, Lê được phân công chủ nhiệm một lớp thuộc khối 3 tại trường tiểu học An Thượng A. Đối tượng sau đó đã mở lớp dạy thêm tại nhà cho các học sinh của mình.

Từ cuối 2017 đến tháng 4/2018, Lê sử dụng căn phòng ở tầng 3 nhà riêng để làm nơi dạy học. Đối tượng đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô đối với 7 nữ sinh. Có nạn nhân bị Lê giở trò đồi bại nhiều lần.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND giữ quyền công tố cho rằng hành vi của bị cáo Lê đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, trái lại với đạo đức xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. Với hành vi dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học, VKSND truy tố bị cáo Lê tội "Dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi", cần cách ly xã hội một thời gian, đề nghị tòa tuyên mức án 5 đến 6 năm tù.

Trước tòa, đối tượng Lê thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, đối tượng tỏ ra ăn năn, hối lỗi, mong được gia đình các bị hại tha thứ.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Đình Lê 6 năm tù giam, đồng thời bị cáo cũng phải có trách nhiệm dân sự, bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày