Thái Lan: Cần có biện pháp bảo vệ du khách thăm quan hang Tham Luang

Vũ Anh Tuấn, Theo VOV 22:15 10/07/2018

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha cho biết sẽ tiến hành các biện pháp an toàn để bảo vệ du khách muốn thăm quan hang Tham Luang.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha cho biết, sẽ tiến hành các biện pháp an toàn để bảo vệ du khách muốn thăm quan hang Tham Luang, nơi đội bóng thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hơn 2 tuần qua.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh trong tương lai cần phải lắp đặt thêm đèn, dựng các biển báo trong hang, cũng như giám sát lối ra vào để đảm bảo an toàn cho các du khách.

Thái Lan: Cần có biện pháp bảo vệ du khách thăm quan hang Tham Luang - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ du khách thăm quan hang Tham Luang (Ảnh minh họa: KT)

"Chúng ta cần phải có các biện pháp an toàn tốt hơn tại hang động này, bởi vì trong tương lai hang động có thể trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Mọi người không nên vào trong hang vào mùa mưa. Các mùa khác được phép vào nhưng chúng ta vẫn cần phải có các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách”, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha nhấn mạnh.

Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan đưa ra khi đến tối nay, tất cả thành viên của đội bóng được đưa ra khỏi hang. Chiến dịch giải cứu đợt 3 đã chính thức được khởi động từ lúc 9h30 sáng 10/7 (cùng giờ Việt Nam). Cuộc giải cứu diễn ra thuận lợi, tất cả 9 người còn ở trong hang, bao gồm 4 cầu thủ và huấn luyện viên đội bóng, cùng 1 bác sỹ và 3 nhân viên cứu hộ ở lại trong hang để chăm sóc các thành viên đội bóng từ những ngày đầu tiên của chiến dịch, đã được đưa ra khỏi hang an toàn trong đợt cứu hộ cuối cùng này.