Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, "cháy" tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc

Đình Đình, Theo Helino 06:32 25/01/2018

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trong khuôn khổ giải vô địch U23 châu Á sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic Thường Châu, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Sau khi chứng kiến đội nhà hạ gục U23 Qatar và lập nên chiến thắng kỳ tích, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ bến. Rất nhiều người dân, bất kể gái trai, từ già đến trẻ, đã đổ dồn ra đường để ăn mừng và tôn vinh những người hùng U23 Việt Nam.

Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, cháy tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc - Ảnh 1.

Chiến thắng vô cùng thuyết phục của các chàng trai tuyển U23 đã tiếp thêm niềm tin cho người dân Việt Nam và thôi thúc những cổ động viên cuồng nhiệt khăn gói lên đường sang nước láng giềng để được tận mắt chứng kiến trận chung kết trong mơ.

Công cuộc săn vé máy bay đầy gian nan

Nhằm đáp ứng nhu cầu "cháy" hết mình vì bóng đá của người dân, ngày hôm qua, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã tuyên bố sẽ tăng chuyến bay thẳng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Thường Châu, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 26-28/1/2018. Thậm chí, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng đưa ra thông cáo mở cửa cấp visa riêng cho fan Việt cổ vũ đội tuyển U23.

Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, cháy tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc - Ảnh 2.

Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines vẫn chưa được phê duyệt, vì vậy, người hâm mộ chỉ có thể mua vé máy bay tới thành phố Thượng Hải - cách địa điểm diễn ra trận chung kết hơn 100km - rồi di chuyển bằng ô tô hoặc tàu siêu tốc tới thành phố Thường Châu.

Một số fan bóng đá đã thử liên hệ đại lý vé máy bay Vietnam Airlines nhưng không thể mua được vé cho chuyến bay đến Thượng Hải trong ngày thứ Sáu (trước trận đấu 1 ngày) vì đã hết chỗ. Còn nếu chọn chuyến bay sáng thứ Bảy, chắc chắn họ sẽ bỏ lỡ mất trận chung kết này. Dẫu vậy, chuyến bay sáng thứ Bảy cũng đã được đặt gần kín chỗ, chỉ còn trống vài ghế mà thôi.

Tuy vẫn còn những cách di chuyển khác, nhưng phần vì quá mất thời gian, phần vì không biết tiếng bản địa, nên nhiều người đành phải bỏ cuộc trong việc "săn" vé máy bay tới Thường Châu.

Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, cháy tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc - Ảnh 3.

Cháy tour du lịch tới địa điểm tổ chức trận chung kết U23 châu Á

Nắm bắt được tâm lý khách hàng, nhiều công ty du lịch đã nhanh chóng đứng lên tổ chức tour du lịch kết hợp cổ vũ bóng đá để phục vụ các "Thượng đế" của mình. Bởi thời gian quá gấp rút, nên chi phí dành cho việc xin visa Trung Quốc cũng như mua vé máy bay hay các dịch vụ khác đều bị đội giá lên khá cao. Và tất nhiên, để có thể tận hưởng một chuyến đi thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng, người ta sẽ phải trả một mức giá không hề rẻ.

Theo một số nguồn tin, một chuyến đi như vậy được rao bán với mức giá dao động từ 12-14 triệu đồng/người, bao gồm vé xem trận chung kết và tất cả chi phí ăn, ngủ, nghỉ trong khoảng 3-4 ngày tại Thường Châu.

Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, cháy tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc - Ảnh 4.

Mặc dù mức giá khá cao và bị nhiều người đánh giá là "phù phiếm", nhưng vẫn có rất đông cổ động viên hào hứng đăng ký mua tour. Thậm chí, có trường hợp đại lý du lịch đã bán ra hơn 150 suất cho khách hàng chỉ sau vài tiếng đăng tải trên mạng trong buổi tối qua.

Cho đến hiện tại, nhiều công ty đã ngừng nhận khách du lịch để đảm bảo có thể giải quyết ổn thỏa mọi thủ tục cho "Thượng đế" trước chuyến đi. Mặc dù hết sức tiếc nuối, nhưng nhiều người đã phải ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ được ngắm tuyển U23 Việt Nam trình diễn trên sân cỏ.

Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, cháy tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc - Ảnh 5.

Vé xem trận chung kết dao động từ 700.000 - 2.100.000 đồng

Về phần vé xem trận chung kết tại sân vận động Olympic Thường Châu, giá vé hiện được niêm yết trên mạng gồm có 4 mức: 200-300-400-600 tệ (tương đương 710.000-1.165.000-1.400.000-2.100.000 đồng). Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, khi mua vé trực tiếp tại sân vận động sẽ có mức giá rẻ hơn một chút so với mức giá kể trên.

Một sinh viên Việt Nam đang học tập tại thành phố Thường Châu, Trung Quốc chia sẻ, trước đó vé xem các trận bóng có sự góp mặt của U23 Việt Nam được phát miễn phí cho các lưu học sinh. Thế nhưng đến hiện tại, khi trận chung kết đang cận kề, các bạn lưu học sinh vẫn chưa biết liệu mình sẽ có được tấm vé vào sân hay không.

Giá dịch vụ xin visa Trung Quốc tăng "phi mã" sau khi U23 Việt Nam vào chung kết

Cùng với các tour đi du lịch Trung Quốc để cổ vũ đội nhà thì vấn đề cũng được nhiều người quan tâm là dịch vụ xin visa Trung Quốc.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, hiện thời gian cấp visa được chia làm 3 loại, gồm: Loại thường cấp trong 4 ngày làm việc, loại khẩn cấp trong 2-3 ngày làm việc, loại khẩn đặc biệt, cấp trong 1 ngày làm việc.

Phòng lãnh sự Đại sứ quán thông tin, chi phí đang thu là 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) với mỗi visa, cao hơn 20 USD so với quy trình xin visa thông thường. Ngoài ra, đến nay phòng đã nhận được hơn 100 hồ sơ xin visa sang Trung Quốc.

Sức nóng trước trận chung kết của U23 Việt Nam: Gian nan săn vé máy bay, cháy tour du lịch tới Thường Châu, Trung Quốc - Ảnh 6.

Dịch vụ xin visa Trung Quốc đang cực "sốt" - Ảnh minh họa

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV trên thị trường hiện nay, các dịch vụ làm visa Trung Quốc "nhanh, cấp tốc, khẩn" để sang xem trận chung kết của U23 Việt Nam được nhiều nơi tung ra.

Đại diện một số đơn vị chuyên làm dịch vụ visa Trung Quốc tại Hà Nội cho hay, lượng khách đến hỏi và đăng ký làm visa khẩn từ chiều tối hôm qua đến chiều nay tăng mạnh.

Cùng với đó, giá dịch vụ làm visa khẩn cũng tăng chóng mặt. Cụ thể, trước đây giá dịch vụ xin visa Trung Quốc với loại 3 tháng 1 lần trung bình từ 60 - 80 USD (khoảng 1,3 - 1,8 triệu đồng) cho người đã đi Trung Quốc và 65 - 100 USD (khoảng 1,5 - 2,3 triệu đồng) cho người cho người chưa đi.

Tuy nhiên, đến chiều 24/1, theo báo giá của các đơn vị thì giá đã tăng lên, ở mức từ khoảng 250 - 320 USD/visa (khoảng 5,8 - 7,3 triệu đồng) đối với người đi rồi và từ 270 - 370 USD (khoảng 6,3 - 8,5 triệu đồng) đối với người chưa đi.

Đối với visa Trung Quốc khẩn loại 1 năm nhiều lần, giá cũng được báo lên mức 600 USD (khoảng 13,8 triệu đồng) so với mức giá khoảng 450 - 520 USD (khoảng 10,3 - 11,9 triệu đồng) trước đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày