Tự ti vì cơ thể đầy bướu mỡ

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 12:33 01/06/2012

Có cách nào giúp chúng mình giải quyết được nó không nhỉ?

Từ ngày còn bé đến giờ, cơ thể em đã có rất nhiều bướu mỡ nằm ở các vị trí dễ dàng nhận thấy như cánh tay, đùi, mặt, cổ... Chứng bệnh này không hề đau đớn hay gây bất cứ ảnh hưởng nào đến sức khỏe của em nhưng nó càng ngày càng khiến em mất tự tin, nhất là khi đến những nơi đông người. Em tìm hiểu trên mạng thấy hiện nay có thể loại bỏ hoàn toàn bướu mỡ bằng phương pháp phẫu thuật. Mong bác sĩ tư vấn rõ hơn cho em về hướng điều trị này, liệu nó có để lại di chứng gì không ạ? Em xin cảm ơn!(vivian...@yahoo.com)

Bướu mỡ là một tổ chức thường thấy xuất hiện dưới da, ở bất cứ chỗ nào (bụng, vai, lưng, mặt, cổ, tay, chân, mông...). Nó gồm một màng mỏng bao bọc khối tế bào mỡ, có mạch máu nuôi, có thể nhỏ chừng vài milimét nhưng cũng có thể lớn đến 10 - 15 centimét. Ở những nơi nền xương tiếp giáp với da (trán chẳng hạn), bướu có khuynh hướng lan tỏa theo chiều rộng. Còn ở nơi nhiều mỡ hoặc cơ (lưng, bụng, mông...), bướu thường phát triển theo cả chiều ngang lẫn chiều sâu. Một hoặc nhiều bướu mỡ có thể xuất hiện cùng một lúc và đa phần là lành tính.

Tuy bướu mỡ không nguy hiểm nhưng lại làm mất thẩm mi nếu nó mọc trên mặt, cánh tay... Đôi khi bướu quá lớn còn gây chèn ép thần kinh nên tạo ra cảm giác đau nhẹ.

Nguyên nhân xuất hiện của bướu là do rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể. Để đánh giá rối loạn này, cần làm những xét nghiệm về chuyển hóa.

Với những trường hợp như: bướu mỡ trở nên đau; bị nhiễm trùng tái đi tái lại; chảy dịch có mùi hôi; việc mọc bướu mỡ gây ảnh hưởng đến vận động hoặc chức năng của vùng cơ thể liên quan; gia tăng kích thước hoặc gây ảnh hưởng thẩm mỹ, khó chịu cho người bệnh thì có thể can thiệp bằng cách phẫu thuật cắt bỏ.

Phương pháp phổ biến nhất để giải quyết bướu là mổ, bóc tách nó ra. Đây là tiểu phẫu, chỉ cần gây tê. Nếu thực hiện đúng kỹ thuật thì bướu được lấy ra nguyên khối, không bể, vỡ, hạn chế nhiễm trùng hoặc tái phát. Sau đó, vết mổ  sẽ được khâu bằng loại chỉ rất nhỏ (nhỏ hơn cả sợi tóc). Và nếu cơ địa của em không bị "lồi", không nhiễm trùng sau mổ thì sẹo chỉ là một vết nhỏ, mờ nhạt mà thôi.
 
Gần đây, y học cũng đã có thêm các biện pháp trị liệu bướu mỡ mới không gây sẹo như chích các chất làm tiêu hủy mỡ hoặc dùng sóng siêu âm để phá hủy mô mỡ, việc làm này cũng tương tự như dùng sóng siêu âm để tán sỏi thận.
 
Bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám trực tiếp và nhận được chỉ định điều trị thích hợp cho tình trạng của mình.
 
Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!