"Mắc lỗi" khi sử dụng đồ bơi khiến vùng kín tổn thương

Jinilyn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 25/04/2015

Lựa chọn và sử dụng đồ bơi sai cách gây nhiều vấn đề cho vùng kín.

Mùa hè đang đến gần, nhiều bạn trẻ chọn đến biển để thoả sức vui chơi và giải toả mệt mỏi sau một năm học tập vất vả. Việc lựa chọn đồ bơi sao cho đẹp, phù hợp với dáng người luôn là vấn đề khiến chúng ta băn khoăn trước mỗi dịp đi biển. Tuy nhiên chọn đồ bơi như thế nào để không gây hại cho vùng kín vẫn chưa được có sự quan tâm đúng mức. Cùng “mổ xẻ” một số thói quen sai lầm khi sử dụng quần áo đi biển ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nhé!

Mặc size không phù hợp

Tương tự như quần áo lót, không nên cho rằng mặc đồ bơi càng ôm sát cơ thể càng tạo cảm giác chắc chắn và khoe được những đường cong. Điều này cực kỳ có hại cho vùng kín vốn dĩ là nơi luôn ẩm ướt, luôn cần sự thông thoáng. Đồ bơi quá chật sẽ khiến vùng kín bị bí và từ đó gây ra các bệnh viêm nhiễm, nấm ngứa. Đối với các bạn nam, quần bơi quá chật càng trở thành “thảm hoạ”, bởi cơ quan sinh dục bị bó chặt thường xuyên không chỉ hạn chế vận động, gây khó chịu mà còn nâng cao nguy cơ vô sinh.

Chất liệu đồ bơi không đảm bảo

Hoạt động bơi lội yêu cầu vận động nhiều, do đó trang phục phải có chất liệu co giãn tốt, không hút và giữ nước để vùng kín luôn được thoải mái, không bị cọ sát với vải đồ bơi trong lúc vận động, gây tổn thương. Ngoài ra, đồ bơi chất lượng kém còn dễ  bị bạc màu, nhanh cũ, thuốc nhuộm loang ra làm ảnh hưởng đến vùng kín. Do đó nên lựa chọn đồ bơi có chất liệu co dãn tốt và độ bền màu cao bạn nhé!


Bảo quản sai cách 

Quần áo trong quá trình sản xuất để cho đẹp hơn, chống mọt, chống mốc,... nhà sản xuất thường dùng thêm các chất hóa học dễ gây kích ứng da.

Vì vậy đồ bơi mới mua nhất định phải dùng nước sạch giặt qua, phơi nơi thoáng gió cho khô rồi mới mặc. Đồ bơi cũng là nơi chứa muối, cát biển, hóa chất bể bơi,.., giặt qua loa bằng máy sẽ không sạch hết được và có khả năng gây tổn thương, nhiễm trùng vùng kín. Tốt hơn hết bạn vẫn nên ngâm đồ bơi qua một lượt cho sạch cát và loãng bớt hóa chất bên trong, sau đó hãy giặt máy. 

Khi phơi đồ bơi, cũng không nên lật ngược lại bởi khói bụi, vi trùng, hydrogen sulfide và các chất độc hại trong không khí sẽ dính vào mặt trong của đồ bơi, sau khi mặc lên người sẽ gây ra ngứa, dị ứng, thậm chí gây ra một loạt các bệnh viêm da, thậm chí đối với bạn gái có thể dẫn đến các bệnh phụ khoa. Vì vậy đồ bơi không nên phơi trái, hơn nữa lúc cất hay đem ra sử dụng, nên rũ qua quần áo bơi cho sạch bụi bám.