Hoang mang nỗi lo viêm kết mạc dẫn đến mù lòa

PLXH, Theo 00:00 02/01/2012

Nếu chúng mình cứ sử dụng thuốc bừa bãi đấy các ấy ạ!

Khoảng 1 tháng trước, mắt em bỗng nhiên bị ngứa và rất rát. 2 - 3 ngày sau thì nó bắt đầu đỏ như người bị đau mắt nhưng lạ ở chỗ là mắt em chỉ bị đỏ phần bên trong cạnh lòng đen còn phần bên ngoài thì hoàn toàn bình thường. Em mua thuốc về uống và tra mắt. Thời gian đầu thấy mắt có giảm đau và bớt đỏ nhưng mấy ngày nay bệnh lại có dấu hiệu trở lại, ngứa và mỏi. Liệu em đang bị bệnh gì và phải làm thế nào để chữa khỏi bệnh nhanh chóng ạ? (doukn...@yahoo.com)

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng em đã mắc phải bệnh viêm kết mạc mắt dị ứng (gọi tắt là viêm kết mạc).

Bệnh này xuất hiện khi kết mạc (lớp màng mỏng, trong suốt bao bọc quanh nhãn cầu và được mi mắt bảo vệ) bị một thứ gì đó kích thích làm cho mắt bị đỏ và sưng lên, cũng có thể ngứa, đau và chảy nước mắt.

Các vật lạ gây ra viêm dị ứng ở kết mạc thường là bụi phấn hoa; lông, da hoặc các chất tiết của vật nuôi (như nước dãi chó, mèo); nước hoa; mĩ phẩm dưỡng da; bụi bặm; khói thuốc...

Viêm kết mạc gây ra tình trạng ngứa ngáy, khó chịu, đau. Tuy nhiên, nó không gây tổn thương nghiêm trọng đến những phần bên trong mắt.

Hiện giờ, bác sĩ Mèo khuyên em nên nhanh chóng đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa có uy tín để thăm khám trực tiếp. Ở đây, em sẽ được chẩn đoán bệnh chính xác và có đơn thuốc điều trị.

Ngoài ra, em cũng nên chú ý thực hiện những điều sau:

- Tránh tiếp xúc với các dị nguyên (vật thể lạ) dễ gây dị ứng. Cụ thể, nếu dị ứng với phấn hoa, bụi thì cần phải đeo kính mắt, khẩu trang khi ra đường, không trồng, cắm hoa xung quanh nhà... Nếu dị ứng với lông thú vật thì em không nên nuôi chó, mèo.

- Khi mắt quá đau rát em có thể chườm lạnh ở mắt hoặc nhỏ các loại nước muối sinh lý có nồng độ 0,9% để làm mắt dễ chịu hơn.

- Nếu đang dùng kính áp tròng (contact lenses) thì em hãy ngừng sử dụng chúng cho đến khi bệnh viêm kết mạc được điều trị dứt điểm.

- Tuyệt đối không được mua và sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Nguyên nhân vì khi sử dụng kéo dài một số loại thuốc chống viêm mà trong thành phần có corticosteroid thì em có thể bị tác dụng phụ của thuốc dẫn đến mù mắt khi còn rất trẻ.

- Tái khám thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ để điều trị dứt điểm bệnh.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!