Đối mặt với nguy cơ nấm tóc chỉ vì đi mưa

PLXH, Theo 12:00 09/12/2011

Nếu để nặng là còn có thể bị hói nữa cơ...

Khoảng 3 tháng trước, sau 1 lần đi tắm mưa về, da đầu em bắt đầu xuất hiện nhiều vảy trắng giống gàu nhưng nó lại hiện thành từng mảng có kích thước to hơn bình thường. Chúng làm cho tóc của em rụng nhiều kinh khủng và da đầu thì luôn trong tình trạng ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Đầu em còn rất nhanh bẩn, vừa gội được vài tiếng là tóc đã bết cả lại rồi. Hiện nay em cảm thấy rất tự ti và lo lắng. Liệu em đang mắc phải bệnh gì và có cách nào chữa khỏi một cách nhanh chóng không ạ? Em xin cảm ơn! (zjn.in...@yahoo.com)

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị nấm da đầu. Đây là một chứng bệnh do nấm Trichophyton gây nên. Bệnh thường phát sinh do:

- Điều kiện vệ sinh cá nhân kém, để tóc ở trong môi trường ẩm ướt thường xuyên...

- Hoạt động thể chất với cường độ cao, sinh nhiều mồ hôi mà lại không gội đầu và tắm rửa ngay.

- Dùng chung vật dụng cá nhân như lược, mũ, gối… với người bị bệnh.

Bệnh khởi phát từ các nốt sần nhỏ rải rác trên da đầu. Triệu chứng của bệnh là da đầu xuất hiện các mảng vảy mỏng, hiện tượng tóc lành xen kẽ với tóc bị cụt gần gốc (do tóc bị nhiễm nấm sẽ trở nên cứng và dễ gẫy). Lâu dần những mảng vảy sẽ cùng với tóc bong ra khỏi da đầu gây ra các mảng hói tạm thời.

Tùy vào diễn biến và tính chất của bệnh mà sẽ có những phương pháp điều trị cụ thể như sau:

- Đối với các trường hợp nhẹ, chỉ cần gội đầu hàng ngày để loại bỏ tóc rụng bằng nước gội đầu pha hoạt chất sulfide selenium.

- Nếu nặng hơn thì em nên cắt hết tóc ở vùng da đầu bị nấm, bôi thuốc diệt nấm hàng ngày. Chú ý khi gội đầu không được gãi, cào mạnh gây xây xát da tại chỗ, tạo điều kiện cho vi khuẩn bội nhiễm.

- Khi bệnh đã đến giai đoạn tổn thương mạnh do bị bội nhiễm vi khuẩn thì em còn phải bôi thuốc sát khuẩn tại chỗ, có thể dùng kết hợp với thuốc kháng sinh toàn thân trong vòng tối thiểu là 4 tuần.

Nếu bệnh không có tiến triển gì thì bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên nhanh chóng đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu để được khám và tư vấn cách điều trị kịp thời, tránh để bệnh có cơ hội phát triển gây ra những hậu quả khôn lường cả về thẩm mỹ lẫn sức khỏe của em.

Ngoài ra, trong giai đoạn này em cũng nên chú ý thực hiện những điều sau:

- Kiểm tra sức khỏe tổng thể để phát hiện và điều trị sớm, triệt để các vùng bị bệnh nấm da khác trên cơ thể (nếu có).

- Không dùng chung lược, gối, mũ, chậu giặt, khăn tắm... với người khác để phòng trừ bệnh lây lan ra xã hội.

- Luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ cho tóc khô, sạch, tránh ở trong môi trưởng ẩm ướt và ô nhiễm lâu.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!