Mới đây, sau một loạt nghiên cứu trên các đối tượng cụ thể, giới khoa học đã chứng minh rằng tính cách của chúng mình hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đấy các ấy ạ! Cùng xem tính tình của ấy sẽ dẫn đến tình trạng sức khỏe thế nào nhá!
Lạc quan
Các ấy biết không, những bạn nào thường xuyên yêu đời sẽ có khả năng... dễ tăng
cân. Các chuyên gia Đại học Doshisha (Nhật Bản) đã khảo sát nhóm người béo phì tham
gia chương trình giảm cân trong 6 tháng bao gồm tư vấn, tập thể dục, áp dụng
chế độ dinh dưỡng... Kết quả, những người lạc quan nhất có khả năng giảm cân ít
hơn do quên chú trọng đến cân nặng và dễ tiêu thụ thực phẩm nhiều hơn các nhóm
khác.
Điều này cũng là dễ hiểu thôi vì khi chúng mình cảm thấy
vui vẻ và yêu đời, việc măm măm sẽ trở nên ngon miệng hơn và kéo theo đó là khả
năng tăng cân rất cao. Tuy nhiên, các “mèo ú” đừng vội hốt hoảng nha! Bên cạnh
việc ăn ngon thì sự lạc quan còn đem đến cho tụi mình vô số lợi ích về thể chất lẫn
tinh thần như giảm nguy cơ đau tim, tăng cường tuần hoàn máu, ngăn chặn
stress... Nhờ vậy, các ấy có thể đem sự lạc quan đó vào các bài tập thể thao để
giữ cho chúng mình một body thật chuẩn, chẳng béo cũng chẳng lo gầy gò, ốm yếu
đâu nghen!
Hay lo lắng
Theo các chuyên gia Đại học Descartes (Pháp), những bạn hay lo nghĩ thường có
nguy cơ loét dạ dày cao gấp 5 lần so với bình thường. Lý do vì với tính cách
này, các ấy sẽ hình thành những thói quen ăn uống thất thường và gặp vấn đề trục
trặc với giấc ngủ như mất ngủ, ngủ không sâu, ác mộng... Tất cả những điều này sẽ
dẫn đến việc dạ dày tiết acid nhiều hơn bình thường gây ra viêm loét. Bên cạnh
đó, sự lo âu thấp thỏm còn khiến các bạn rất dễ bị đau đầu, mọc mụn trứng cá và
viêm bàng quang do lượng cortisol - hormone gây stress liên tục tăng cao đấy
các ấy ạ!
Thích gây sự
Theo nghiên cứu của Bệnh viện Ung bướu Kifissia (Hy Lạp), những teen girl sở
hữu tính cách này thường hay có nguy cơ bị ung thư vú. Trong khi đó, nghiên cứu
của Đại học Creighton (Mỹ) lại cho thấy sự hung hăng, thích gây sự còn là một
trong những lí do làm tăng tỉ lệ mắc ung thư đại tràng ở XY. Chưa hết, các nhà
khoa học còn ghi nhận tính gây hấn, bản tính nóng nảy và hay thù hằn còn làm
giảm hiệu quả hoạt động của hệ tim mạch. Chính vì thế mà nó sẽ “bồi thêm” cho chúng
mình hẳn 50% rủi ro mắc bệnh tim mạch nữa cơ.
Nhút nhát
Nghiên cứu trong 30 năm của Đại học Northwestern (Mỹ) cho thấy những ấy hay e
ngại, nhút nhát và khép kín có nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ
cao hơn 50% so với người bình thường. Theo lí giải của các nhà khoa học, đó có
thể là vì những bạn nhút nhát có xu hướng “ở ẩn” nhiều hơn nên rất dễ cảm thấy
căng thẳng khi đối diện với những tình huống mới. Bên cạnh đó, các ấy cũng sẽ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh vào bất kì thời điểm nào trong
năm chỉ vì sự ít tiếp xúc nên hệ miễn dịch yếu đấy nha!