“Chặn đường” tinh binh liệu có sao không?

Sức khỏe đời sống, Theo 00:01 04/02/2010

Thỉnh thoảng, Lâm lại "một mình". Tuy nhiên mỗi lần sắp xuất tinh, Lâm thường bịt cậu nhỏ để không xuất tinh ra ngoài cho đỡ phí phạm tinh binh hùng hậu của mình...<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Chặn đường tinh binh vì thiếu hiểu biết

Thỉnh thoảng, Lâm lại thủ dâm một mình. Tuy nhiên mỗi lần sắp xuất tinh, Lâm thường bịt cậu nhỏ để không xuất tinh ra ngoài cho đỡ phí phạm tinh binh hùng hậu của mình... Cứ như thế vài tháng, Lâm bắt đầu thấy cậu nhỏ của mình thường xuyên bị đau.


Khác với Lâm, Tùng lại cản trở xuất tinh với lý do sợ bẩn. Đầu tiên khi tự sướng một mình, Tùng cũng cho cậu nhỏ xuất tinh ra ngoài thoải mái. Tuy nhiên, do sợ dây bẩn ra chăn đệm và quần áo, nên Tùng cũng lấy tay bịt đường ra của những chú tinh binh. Tùng cũng nghe ngóng một thời gian xem hành động này có tác hại gì không nhưng chẳng thấy gì cả. Càng được thể, Tùng càng làm tới.

Những tác hại khi teen boys cản trở xuất tinh

Nếu như vì bất cứ lý do gì mà các XY ngăn chặn, cản trở xuất tinh (khi đạt cực khoái nhưng không cho xuất tinh ra ngoài) và việc này diễn ra liên tục thì sẽ có một số nguy cơ:

Không xuất tinh được

Khi tinh dịch không được đi ra theo niệu đạo mà lại bị bạn bịt đường nên phóng ngược vào trong bàng quang nên lâu dần sẽ khiến bạn không thể xuất tinh ra ngoài được, lâu dần sẽ trở thành hiện tượng giữ tinh binh.

Cho dù đèn dầu của bạn lúc ấy vẫn khỏe mạnh, cương cứng và không hề có hiện tượng lạ nào. Điều này có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe bản thân và việc sinh sản sau này của bạn đấy.


Ung thư tuyến tiền liệt

Khi bạn không thể xuất tinh hoặc kèm theo những đau đớn khi xuất tinh kèm theo đau xương, chán ăn, sụt cân.... thì rất có thể bạn sẽ gặp phải những nguy cơ về ung thư tuyến tiền liệt.

Bạn biết không, khi không xuất tinh thì những chất bài tiết bên trong tuyến tiền liệt bị giam hãm, có thể tạo nên yếu tố gây viêm mạn tính, dọn đường cho ung thư TTL phát triển. Do đó, các XY không nên bịt đường ra của tinh binh mà xuất tinh mỗi khi thủ dân vì mỗi lần “rùng mình” xuất tinh là mỗi lần tuyến tiền liệt được loại bỏ được các chất gây ung thư tích tụ ở tuyến, tương tự như phụ nữ cho con bú thì nguy cơ ung thư vú cũng giảm.

Viêm tinh hoàn

Chắc chắn rằng khi ngăn ngặn sự xuất tinh bình thường thì những chất bài tiết bên trong tuyến tiền liệt bị giam hãm, có thể tạo nên yếu tố gây viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn mạn tính.

Khi bị viêm mào tinh hoàn và viêm tinh hoàn, XY sẽ có thể bị biến chứng dẫn đến giảm số lượng tinh trùng.


Liệt dương

Việc chặn đường ra của tinh binh không những dọn đường cho XY mắc vào căn bệnh ung thu tuyến tiền liệt mà còn dẫn đến nguy cơ gây liệt dường.

Đã có nhiều nghiên cứu kết luận rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa cường độ của các triệu chứng tiết niệu và những thay đổi về chức năng cương dương vì tuyến tiền liệt nằm trên đường đi của các dây thần kinh chi phối chức năng cương cứng ở cậu nhỏ.