Cảnh giác khi bệnh tay, chân, miệng tấn công đến cả teen

Thủy Meo, Theo Mask Online 00:00 25/02/2012

Nó không phải chỉ là căn bệnh của con nít đâu nhá!

Dịch tay, chân, miệng đang tấn công trên diện rộng ở khắp nước mình gây ra nhiều ca tử vong đáng tiếc. Mới đầu, teen và người lớn thường chủ quan vì thấy căn bệnh này chỉ tấn công các em nhỏ dưới 5 tuổi. Thế nhưng, gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra biến chứng của virus này hoàn toàn có thể lan sang cả người lớn rồi đó các ấy ạ! Đã đến lúc chúng mình cũng phải đề phòng nó rồi đấy!

Bệnh tay, chân, miệng là bệnh gì?

Teen nào chưa biết đây là bệnh gì thì nên chú ý đọc kĩ nha! Đây là một hội chứng bệnh ở người do virus đường ruột Picornaviridae gây ra. Loại virus gây bệnh tay, chân, miệng phổ biến nhất là Coxsackie A và virus Enterovirus 71. Chúng có thể làm biến chứng não và tim gây tử vong cao và rất nhanh. Bệnh này rất dễ lây, nhất là qua đường tiêu hóa. Sở dĩ mọi người gọi nôm na là bệnh tay, chân, miệng vì nó có biểu hiện chính là các mụn nước nổi ở vùng tay, chân và miệng đó mà.

Dấu hiệu nhận biết bệnh

Biểu hiện đặc trưng của bệnh thường là sốt, đau họng và nổi ban có bọng nước. Lúc đầu các ấy sẽ bị sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng và đau miệng. Tiếp đến, bạn sẽ thấy xuất hiện các chấm đỏ nhỏ rồi biến thành các bọng nước, thường thì sẽ bị loét ra nữa cơ. Các nốt này thường xuất hiện ở lưỡi, nướu và bên trong má. Ngoài ra, các ấy còn bị phát ban ở lòng bàn tay hay bàn chân, có thể ở mông từ 1 đến 2 ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Các tổn thương có thể phẳng trên da hoặc gồ lên, màu đỏ và một số hình thành bọng nước. Khi bị phát ban, chúng mình sẽ không cảm thấy ngứa nên rất khó có thể phát hiện được có phải là bệnh tay, chân, miệng hay không.

Do bệnh thường xảy ra cùng thời gian với những bệnh lý khác ở da nên dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm da bóng nước do nhiễm khuẩn như tụ cầu và liên cầu đấy!

Biến chứng và cách phòng tránh bệnh

Hầu hết các trường hợp mắc bệnh sẽ tự khỏi nhưng nếu đó là do tác nhân virus Enterovirus 71 thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều đó! Biến chứng có thể khiến các ấy bị viêm não, viêm cơ tim, viêm màng não và nếu không điều trị kịp thời thì teen rất dễ bị tử vong đấy!

Chưa hết, hiện nay chúng ta vẫn chưa có thuốc phòng ngừa hay phương pháp đề phòng dành riêng cho bệnh tay, chân, miệng. Lời khuyên tốt nhất hiện giờ vẫn là các ấy nên vệ sinh sạch sẽ như thường xuyên rửa tay, đặc biệt là sau mỗi lần đi vệ sinh nha!

Ngoài ra, nếu trong nhà có người đã bị bệnh thì các đồ dùng trong nhà phải được làm sạch bằng nước xà phòng sau đó khử trùng bằng dung dịch chứa chlor. Tránh tiếp xúc trực tiếp với những người đang bị nhiễm bệnh như hôn, ôm ấp, dùng chung đồ…